Bệnh nhân sốc phản vệ khi chạy thận ở Hòa Bình suy tạng nặng hơn

Diệu Linh Thứ sáu, ngày 02/06/2017 17:02 PM (GMT+7)
Ngày 2.6, GS-TS Nguyễn Gia Bình – Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, bệnh nhân bị sốc nặng trong vụ tai biến sau chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình khiến 18 người sốc phản vệ, 7 người tử vong, đang suy cả 6 tạng, tổn thương nặng nề hơn.
Bình luận 0

Theo GS Bình, hiện bệnh nhân đang chuyển sang giai đoạn nhiễm độc, tình trạng suy gan nặng nề hơn. Bệnh nhân cùng lúc bị suy 6 tạng (tim, gan, phổi, ruột…) và tổn thương các cơ. Do tình trạng bệnh quá nặng nên không thể chuyển về Hà Nội.

GS Bình cho biết, BV Bạch Mai vẫn đang tập trung cao nhất, dành các phương tiện máy móc tốt nhất, đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn để cứu chữa người bệnh. GS Bình cho biết, hiện vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây ngộ độc cấp cho bệnh nhân.

Trong những ngày qua, lúc nào cũng có 5 bác sĩ của BV Bạch Mai với nhiều chuyên ngành khác nhau để cùng các bác sĩ BV Hòa Bình thay nhau theo dõi, hội chẩn và tìm các giải pháp cứu chữa tốt nhất. BV Bạch Mai đã đưa tất cả hệ thống máy móc hiện tại về hỗ trợ BV từ máy hỗ trợ tim phổi, ECMO, máy lọc máu liên tục, máy lọc huyết tương. Trước đó, bệnh nhân đã có 2 lần ngừng tim và ngày 1.6 cũng đã ngừng tuần hoàn thêm 1 lần. Phổi đã cải thiện hơn nhưng tình trạng suy tim, suy gan vẫn rất nặng.

img

Bệnh nhân được sử dụng nhiều máy móc hỗ trợ nhất từ trước đến nay.

“Cho đến thời điểm này kể cả tại BV Bạch Mai cũng chưa có bệnh nhân nào nặng đến mức cùng lúc phải dùng nhiều máy móc hỗ trợ như bệnh nhân này. Y văn thế giới cũng chưa ghi nhận trường hợp nào suy cùng lúc 6 tạng như bệnh nhân này. Tuy nhiên, bệnh nhân còn sống thì chúng tôi còn tận lực cứu chữa” – GS Bình thận trọng.

img

GS Nguyễn Gia Bình đang khám cho bệnh nhân.

Trước đó, theo Dân Việt đưa tin, sáng 29.5, 18 bệnh nhân suy thận mãn đang chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đột ngột có nhiều dấu hiệu sốc phản vệ, nôn, đau bụng, choáng váng, đi ngoài, ngất xỉu.

Dù đã được khẩn trương cấp cứu nhưng 7 người tử vong. Sau đó 10 người được chuyển về BV Bạch Mai ngay trong đêm, còn 1 bệnh nhân sốc nặng vẫn không chuyển về được. Nguyên nhân gây tai biến đang được điều tra. Bộ Y tế đánh giá đây là ca tai biến y khoa nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân tai biến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem