Bị CLB TP.HCM cầm hòa, HLV Viettel "khích bác"... HAGL

PV Thứ tư, ngày 28/04/2021 16:40 PM (GMT+7)
HLV trưởng CLB Viettel, Trương Việt Hoàng cho rằng HAGL vẫn chưa phải ứng cử viên cho chức vô địch V.League mùa giải năm nay.
Bình luận 0

Ở vòng 11 V.League, đương kim vô địch Viettel đã để CLB TP.HCM cầm hòa với tỷ số 1-1. Dù có bàn thắng ngay từ phút 17 do công của Bruno, song Viettel đã để đội chủ nhà gây sức ép ngược trong hiệp 2 và có bàn san bằng cách biệt ở phút 62.

Kết quả này khiến Viettel không thể san bằng cách biệt với đội đầu bảng HAGL. Thậm chí, đội bóng quân đội còn có nguy cơ bị gia tăng khoảng cách nếu HAGL có thể đánh bại được Thanh Hóa trong loạt trận diễn ra vào chiều 28/4.

Bị CLB TP.HCM cầm hòa, HLV Viettel "khích bác"... HAGL - Ảnh 1.

Viettel bị TP.HCM cầm chân ở vòng 11 V.League.

Dù vậy, phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng Trương Việt Hoàng vẫn không công nhận HAGL là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch V.League 2021, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

"Chúng tôi đang bị HAGL bỏ xa. Nếu họ thắng Thanh Hóa, khoảng cách ấy sẽ càng bị nới rộng. Nhưng giai đoạn quyết định, tất cả các đội sẽ phải tận dụng cơ hội của mình. Đó là mục tiêu của chúng tôi.

Theo tôi, HAGL có cơ hội vô địch nhưng khoảng cách với các đội xếp sau không quá lớn. Nếu sơ sẩy thì họ sẽ bị bám đuổi ngay. Ai tận dụng được các trận đấu của mình mới được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch", HLV Trương Việt Hoàng nhấn mạnh.

Đây không phải lần đầu tiên thuyền trưởng của Viettel có ý công kích HAGL. Ở những lần trả lời truyền thông trước đó, HLV Trương Việt Hoàng cũng không tin tưởng đội bóng của HLV Kiatisak có thể bước lên ngôi vương ở mùa bóng năm nay.

Bị CLB TP.HCM cầm hòa, HLV Viettel "khích bác"... HAGL - Ảnh 2.

HLV Trương Việt Hoàng không coi HAGL là ứng viên vô địch.

Song trên thực tế, HAGL đang thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc. Sau 10 vòng đấu, đội bóng phố Núi giành tới 8 chiến thắng, hòa 1 và chỉ để thua 1 trận. Ngoại trừ trận đấu ra quân, đến nay, HAGL vẫn chưa phải nếm mùi thất bại. Họ cũng đang duy trì mạch 6 trận thắng liên tiếp và sở hữu hàng thủ tốt nhất giải đấu.

Rõ ràng, dù không được đánh giá cao và còn nhiều nghi ngại dành cho HAGL, nhưng nếu có thể giữ được đà thăng hoa này, cơ hội để Viettel bảo vệ ngôi vương V.League là không cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem