Bị Công an Bình Dương truy tìm về hành vi lừa đảo, nữ Tổng giám đốc công ty bất động sản lên mạng “dọa” kiện

Văn Dũng Thứ năm, ngày 16/09/2021 11:15 AM (GMT+7)
Khi thấy thông tin Công an tỉnh Bình Dương thông báo truy tìm mình vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Trần Thị Thủy (32 tuổi, quê Trà Vinh) - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thủy Phát Land đã livestream thanh minh và "dọa" sẽ thuê luật sư kiện.
Bình luận 0

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa phát đi thông tin truy tìm bà Trần Thị Thủy (32 tuổi, ấp Chợ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; Tổng giám đốc Công ty TNHH Thủy Phát Land, có địa chỉ tại khu phố 6, phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang giải quyết đơn của người dân tố giác bà Thủy có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1,1 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch bất động sản tại huyện Đồng Phú và Chơn Thành (tỉnh Bình Phước).

Bị công an Bình Dương truy tìm vì lừa đảo, nữ tổng giám đốc công ty bất động sản lên mạng “doạ” kiện - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Thủy hiện đang bị Công an tỉnh Bình Dương truy tìm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: CA Bình Dương)

Qua quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định bà Trần Thị Thủy hiện không xác định nơi sinh sống và làm việc, nên đã ra thông báo truy tìm đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Trần Thị Thủy ở đâu đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương qua số điện thoại 0693.509.230 hoặc 0909.223.666, gặp đồng chí Nguyễn Thanh Tâm để phối hợp giải quyết.

Bị công an Bình Dương truy tìm vì lừa đảo, nữ tổng giám đốc công ty bất động sản lên mạng “doạ” kiện - Ảnh 2.

Sau khi bị cơ quan công an thông báo truy tìm, bà Thuỷ đã phát video clip trực tiếp trên mạng xã hội để thanh minh. (Ảnh chụp màn hình facebook nhân vật)

Sau khi Công an tỉnh Bình Dương đăng thông báo truy tìm, chiều 15/9, bà Trần Thị Thủy đã sử dụng mạng xã hội Facebook có tên "Chery Trúc Thủy" livestream (phát trực tiếp) nói rằng mình đang ở Bình Dương và không lừa đảo ai cả.

Bà Thủy cũng nói rằng, luật sư của bà sẽ kiện những người đã chia sẻ thông tin về việc cơ quan công an thông báo truy tìm mình. Thậm chí, trong video clip phát trực tiếp trên mạng xã hội, bà Thủy còn dùng những từ ngữ tục tĩu, chửi bậy.

"Thủy đang ở nhà tại Bình Dương, thấy mọi người ai cũng gọi điện thoại báo là đang bị công an truy tìm, truy nã. Cái tin truy nã và truy tìm nó khác nhau, nhưng mà mình đang ở trên Bình Dương, điều tốt thì không thấy, còn điều xấu thì mọi người chia sẻ nhanh lắm. 

Công ty của Thủy cũng đang hoạt động bình thường, người nào chia sẻ thông tin, hình ảnh của Thủy đang bị truy nã thì cần phải đính chính lại, Thủy sẽ nhờ luật sư của mình khởi kiện đòi bồi thường danh dự", bà Thủy khẳng định trên livestream.

Cũng theo bà Thuỷ, bản thân bà không hề lừa đảo và bà cũng đã liên hệ với Công an tỉnh Bình Dương.

Liên quan đến vụ việc này, một cán bộ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã nắm được thông tin về việc bà Trần Thị Thủy phát video clip trực tiếp trên mạng xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem