Bị phạt 30 triệu đồng vì trồng lúa trên đất người khác

Thứ sáu, ngày 01/03/2013 09:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cơ quan thi hành án dân sự đã bán đấu giá đất ông Nhỏ thế chấp. Tuy nhiên, bất kỳ người nào đến xem đất cũng bị hăm dọa “lấy tý huyết” nên không ai dám mua, và ông Nhỏ cứ ung dung canh tác.
Bình luận 0
img
Ảnh minh họa

Tháng 5.2003, ông Phạm Văn Nhỏ (SN 1970, ngụ xã Long Thuận, huyện Thủ Thừa, Long An) vay ngân hàng 125 triệu đồng để làm vốn chăn nuôi. Do bị dịch cúm gia cầm, gà vịt của ông Nhỏ bị tiêu hủy hết nên ông không có khả năng trả nợ và bị ngân hàng kiện ra tòa.

Ngày 27.6.2007, tòa xử buộc ông Nhỏ phải trả nợ và lãi quá hạn. Án có hiệu lực, cơ quan thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa bán đấu giá đất ông Nhỏ thế chấp. Tuy nhiên, bất kỳ người nào đến xem đất cũng bị hăm dọa “lấy tý huyết” nên không ai dám mua, và ông Nhỏ cứ ung dung canh tác.

Nhùng nhằng suốt 5 năm, đến giữa năm 2012 đất mới bán được cho ông Đặng Minh Trong (ngụ xã Tân Thành, Thủ Thừa) với diện tích 1,35ha, giá 241 triệu đồng. Sau khi được cưỡng chế giao đất, vợ chồng ông Trong thuê người làm đất, chuẩn bị xuống giống vụ đông xuân. Tuy nhiên, ông Nhỏ tìm mọi cách cản trở, đe dọa không cho ông Trong canh tác.

Ngày 27.12.2012, Chủ tịch UBND huyện Thủ Thừa đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Nhỏ số tiền 30 triệu đồng, buộc ông này phải trả mặt bằng cho chủ mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem