Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói về nhiệm vụ số 1 phòng chống dịch Covid-19 của thành phố

T.A Thứ ba, ngày 04/05/2021 14:00 PM (GMT+7)
Những ngày qua, tại Hà Nội, công tác phòng, chống dịch từ thành phố đến cơ sở, nhất là phát huy vai trò của 25.694 Tổ Covid-19 cộng đồng, đã được thực hiện quyết liệt, chủ động, không ngừng nghỉ kể cả trong các ngày lễ.
Bình luận 0

Ngày 4/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp Thường trực Thành uỷ để nghe báo cáo về công tác phòng chống dịch Covid-19 của TP.

Theo đó, sau 73 ngày không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng, từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng.

Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói về nhiệm vụ số 1 phòng chống dịch Covid-19 của TP - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, những ngày qua, công tác phòng, chống dịch từ thành phố đến cơ sở, nhất là phát huy vai trò của 25.694 Tổ Covid-19 cộng đồng, đã được thực hiện quyết liệt, chủ động, không ngừng nghỉ kể cả trong các ngày lễ.

Lãnh đạo thành phố, Ban Chỉ đạo Công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố và Sở Y tế Hà Nội thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các quận, huyện, thị xã...

Về nhiệm vụ thời gian tới, thay mặt Thường trực Thành ủy, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo: Nhiệm vụ số một là phải tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, kết hợp với kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Tiếp tục thực hiện chủ động các biện pháp truy vết, khoanh vùng, thực hiện kiểm dịch chặt chẽ, kiểm soát chặt chẽ những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Ông Đinh Tiến Dũng cũng chỉ đạo 15 đoàn kiểm tra của thành phố tiếp tục thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các quận, huyện, thị xã...



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem