Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn đã tử vong

DV (tổng hợp) Thứ năm, ngày 18/08/2016 13:59 PM (GMT+7)
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Ngô Ngọc Tuấn bị Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái dùng súng bắn sáng nay (18.8) đều đã tử vong do vết thương quá nặng.
Bình luận 0

Theo Tiền Phong: Khoảng 7h45 sáng nay, ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã vào phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường (Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái) và ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy), bắn nhiều phát súng vào hai lãnh đạo tỉnh. Ông Minh sau đó dùng súng tự sát ngay tại phòng làm việc của ông Tuấn. Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Yên Bái. Trụ sở Tỉnh ủy và Bệnh viện Đa khoa bị phong tỏa ngay sau sự việc.

img

Bệnh viện Đa khoa bị phong tỏa ngay sau sự việc.

img

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường tại một cuộc họp. Ảnh: Báo Yên Bái

Theo Tiền Phong, ông Vàng À Sàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Bái cho biết, nạn nhân Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn đều bị bắn 3 phát vào bụng, tử vong trước khi nhập viện.

Theo Người Lao Động: Lực lượng điều tra của Bộ Công an ngay trong sáng nay đã tới Yên Bái phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tiến hành điều tra vụ việc. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có mặt tại Yên Bái để trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với các lực lượng chức năng dự kiến tổ chức cuộc họp báo vào 14h30 chiều nay để chính thức thông tin về vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.

Ông Phạm Duy Cường sinh năm 1958, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái hai nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015 – 2020. Ông Cường từng có thời gian công tác tại Nhà máy Xi măng Phú Thịnh, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), kinh qua các chức vụ Bí thư Huyện ủy Yên Bình; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Ông Ngô Ngọc Tuấn sinh năm 1964, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào ngày 30.6 vừa qua, kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Trước đó, ông Tuấn từng kinh qua các chức vụ như: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bí thư Huyện ủy Văn Chấn; Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu; Chánh văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Đỗ Cường Minh sinh năm 1963. Ông Minh được bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Yên Bái thay ông Nguyễn Quang Vinh nghỉ hưu vào ngày 1.4.2014.

Ông Minh trưởng thành trong lực lượng kiểm lâm, nhiều năm giữ chức Phó Chi cục trưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem