Phát triển sản xuất với các mô hình hiệu quả, nông thôn mới ở Long Trị của Hậu Giang ngày càng trù phú

Trần Thị Thùy Trang (Cổng TTĐT Sở NNPTNT Hậu Giang) Thứ ba, ngày 01/11/2022 05:35 AM (GMT+7)
Nhằm cải thiện thu nhập, một trong các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, không ít hộ dân trên địa bàn xã Long Trị (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã mạnh mẽ chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng, vật nuôi khác và đã mang lại kết quả kinh tế...
Bình luận 0

Hoạt động chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng các loại cây trồng, vật nuôi khác của nông dân xã Long Trị nhằm ứng phó với tình hình sản xuất lúa đối mặt với những khó khăn của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của mưa bão, áp thấp nhiệt đới, giá cả vật tư nông nghiệp tăng cao.

Các hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở xã Long Trị thực hiện với quyết tâm nâng cao giá trị sử dụng đất, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi của nông dân xã Long Trị đã giúp tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần thực hiện tiêu chí thu nhập bình quân đầu người trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Phát triển sản xuất với các mô hình hiệu quả, nông thôn mới ở Long Trị của Hậu Giang ngày càng trù phú - Ảnh 1.

Anh Hồ Văn Tú, ấp 3, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) và mô hình chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng sen kết hợp nuôi cá ruộng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn,...

Điển hình là hộ anh Hồ Văn Tú ở ấp 3, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) sau khi thu hoạch vụ lúa Đông xuân xong anh đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 13.000m2 đất trồng lúa của gia đình sang trồng sen kết hợp nuôi cá ruộng tự nhiên.

Mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá ruộng của gia đình anh Hồ Văn Tú đã đem lại lợi nhuận cao gấp 3-4 lần trồng lúa. Hiệu quả thu nhập từ mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá ruộng của gia đình anh Tú bình quân từ 70-90 triệu đồng/ha/năm.

Phát triển sản xuất với các mô hình hiệu quả, nông thôn mới ở Long Trị của Hậu Giang ngày càng trù phú - Ảnh 2.

Anh Mai Đông Khoa, ấp 1, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và mô hình trồng thanh nhãn kết hợp trồng sen trắng Bách diệp và nuôi cá trong mương, ao mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với độc canh lúa.

Không chỉ gia đình anh Hồ Văn Tú mà hộ anh Mai Đông Khoa ấp 1, xã Long Trị cũng mạnh dạn chuyển đổi 3.000m2 đất lúa sang trồng thanh nhãn kết hợp trồng sen trắng Bách diệp và nuôi cá dưới mương, ao.

Mô hình chuyển đổi của gia đình anh Khoa cho thu nhập bình quân 20-30 triệu/ha/năm, vừa cho hiệu quả kinh tế cao vừa giải quyết được vấn đề ruộng đồng bị bỏ hoang do thường xuyên bị ngập nước.

Việc thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác hoặc kết hợp với nuôi thủy sản mang lại hiệu quả kinh kế cao hơn trên cùng đơn vị diện tích tại xã Long Trị, thị xã Long Mỹ.

Các mô hình chuyển đổi từ độc canh lúa sang trồng cây, nuôi con khác sẽ từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất truyền thống sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phục vụ mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Bên cạnh những mô hình chuyển đổi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, nông dân xã Long Trị, thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) vẫn tiếp tục duy trì, phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả trước đó theo hướng đầu tư bền vững hơn.

Quýt đường là loại trái cây nổi tiếng của vùng đất Long Trị. Với ưu điểm trái to, vỏ mỏng, mọng nước, vị ngọt thanh, thơm và để được lâu, là loại trái cây đặc sản của Hậu Giang. 

Phát triển sản xuất với các mô hình hiệu quả, nông thôn mới ở Long Trị của Hậu Giang ngày càng trù phú - Ảnh 3.

Phát triển sản xuất với các mô hình hiệu quả, nông thôn mới ở Long Trị của Hậu Giang ngày càng trù phú - Ảnh 4.

Phát triển sản xuất với các mô hình hiệu quả, nông thôn mới ở Long Trị của Hậu Giang ngày càng trù phú - Ảnh 5.

Ảnh: Hữu Phước (Báo Hậu Giang).

Nông dân xã Long Trị đầu tư thâm canh nâng cao chất lượng sản phẩm quýt đường đặc sản.

Cây quýt đường được người dân mang về xã Long Trị thị, xã Long Mỹ trồng từ năm 1947. Theo thời gian cây quýt đường được nhân rộng ra thành những vườn cây trái bạt ngàn, trĩu quả, bởi nơi đây nằm ven sông Cái Lớn được phù sa bồi đắp, rất thuận lợi cho sự phát triển của cây quýt đường.

Bức tranh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở xã Long Trị ngày càng trù phú nhờ những mô hình trồng trọt, chăn nuôi cho hiệu quả bền vững. Người nông dân Long Trị đang ngày càng xây dựng quê hương giàu có, văn minh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem