Bình Định: Dạy nghề ở xã nông thôn mới

Thứ ba, ngày 04/03/2014 09:28 AM (GMT+7)
Hội nông dân (ND) huyện Tây Sơn và Trường Trung học Kinh tế kỹ thuật An Nhơn vừa thống nhất kế hoạch đào tạo nghề cho ND của 4 xã điểm nông thôn mới trên địa bàn huyện trong năm 2014.
Bình luận 0
Học viên thực hành tại xưởng thực hành nghề may công nghiệp ở Trung tâm Dạy nghề Tây Sơn. (Nguồn ảnh: Báo Bình Định)
Học viên thực hành tại xưởng thực hành nghề may công nghiệp ở Trung tâm Dạy nghề Tây Sơn. (Nguồn ảnh: Báo Bình Định)

Theo đó, từ vụ hè thu năm nay, nhà trường sẽ mở 9 lớp sơ cấp nghề, mỗi lớp ít nhất có 30 ND theo học, gồm 4 lớp dạy nghề trồng và nhân giống nấm, 2 lớp phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm, 3 lớp kỹ thuật trồng rau an toàn, trồng lúa năng suất cao, quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa.

Phương thức dạy - học chủ yếu là thực hành tại cơ sở sản xuất, tại đồng ruộng và tại chuồng nuôi.
Đào Minh Trung (Đào Minh Trung)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem