Bình Định: Sạt lở nhiều nơi, kịp thời di dời hàng trăm người đến điểm an toàn

Dũ Tuấn Thứ bảy, ngày 07/11/2020 17:12 PM (GMT+7)
Ngày 7/11, ông Đinh Mun - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) cho biết cơn mưa lớn vào rạng sáng 6/11 đã gây lũ lớn, sạt lở nặng tại địa phương.
Bình luận 0

Đặc biệt, tình hình sạt lở ở nhiều vị trí, hạng mục, khu nhà của Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn 5 buộc nhà máy thủy điện này phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho các công nhân, người lao động.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, lũ lớn đã cuốn trôi nhà điều hành công trình thủy điện Vĩnh Sơn 5, làm sạt lở bờ phải kênh dẫn nước, gây tắc nghẽn một số vị trí cục bộ trên kênh dẫn nước vào nhà máy, hệ thống đường vận hành đoạn đường bê tông từ nhà làm việc đến đập Vĩnh Sơn 5 đang bị tắc nghẽn giao thông.

Khu vực nhà máy bị sạt lở nhẹ, bùn cát phía trên chảy vào nhà trạm biến áp nâng áp 110kV và một số nơi tại nhà máy…

Nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt ở miền núi Bình Định - Ảnh 1.

Vụ sạt lở núi tại huyện Vĩnh Thạnh xảy ra do mưa lớn.

Ngoài ra, sạt lở cuốn sập một nhà dân ở thôn 05 (xã Vĩnh Kim), làm hư hại hoàn toàn 32ha lúa. Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Đắk Tra, thôn 03, thôn 05 (xã Vĩnh Kim) bị hư hỏng, không thể cung cấp nước cho người dân sử dụng. Hệ thống đường giao thông bị sạt lở, chia cắt nhiều vị trí. Một số công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng văn hóa bị hư hỏng tại thôn K4 (xã Vĩnh Kim).

Theo UBND xã Vĩnh Kim, khi xảy ra mưa lớn, các công nhân, người lao động ở thủy điện Vĩnh Sơn 5 đã kịp thời đến nơi an toàn, nên không có thiệt hại về người.

Nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt ở miền núi Bình Định - Ảnh 2.

Sạt lở tại đồi núi thuộc xã Vĩnh Kim khiến cây cối đổ ngã.

Trước tình huống cấp bách, UBND xã Vĩnh Kim tổ chức di dời hàng trăm người dân ở các thôn K6, thôn 05, Đắk Tra đến nơi an toàn để tránh trú sạt lở, lũ quét.

Cũng trong sáng nay (7/11), các ngành chức năng của tỉnh Bình Định cùng chính quyền huyện Vĩnh Thạnh đã thành lập đoàn kiểm tra tình trạng sạt lở ở địa bàn.

"Hiện tại, nhiều vị trí trong toàn xã đều có nguy cơ bị sạt lở. Ngoài ra, các tuyến đường đều bị sạt lở, chia cắt, người dân chỉ đi bộ mới qua được", ông Đinh Mun nói.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem