Bình ổn
-
Nhìn vào thị trường sữa có đến 200 nhà nhập khẩu, rõ ràng Việt Nam với dân số gần 90 triệu dân là một thị trường béo bở cho các hãng sữa ngoại “tấn công”.
-
Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tiếp tục quản lý giá sữa ngay từ khâu nhập khẩu, góp phần bình ổn giá thị trường, chống gian lận thương mại.
-
Theo một con số thống kê, hàng năm Việt Nam phải nhập khẩu tới khoảng 70% lượng sữa bột từ nước ngoài về (như năm 2012 là khoảng 45,5 triệu tấn), còn sữa nội chỉ chiếm 30% với khoảng 19,5 triệu tấn.
-
Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu Cục An toàn thực phẩm, các Sở Y tế triển khai thực hiện Thông tư số 30/2013 của Bộ Y tế ban hành danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.
-
Sau khi Bộ Y tế và Bộ Tài chính vào cuộc, người tiêu dùng tưởng giá sữa sẽ nhanh chóng được "quản" và giảm. Tuy nhiên, việc quản giá sữa thực tế lại không dễ...
-
Với tên gọi mới là: Thức ăn công thức, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng..., các sản phẩm trước đây được ghi là sữa không thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá.
-
Bộ Y tế vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc liên quan đến giá sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ (người dân vẫn thường gọi là sữa).
-
Bắt đầu từ 20h ngày 22.8, giá xăng giảm 300 đồng/lít, giá bán mặt hàng dầu ma-dút cũng giảm 257 đồng/kg. Riêng mặt hàng dầu Diezel, dầu hỏa giữ nguyên.
-
Trong năm 2013, TP.Hà Nội sẽ chi 318 tỷ đồng làm nguồn vốn không tính lãi để hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thực hiện chương trình bình ổn giá từ tháng 7.2013 đến tháng 4.2014.
-
Sáng 9.8, Bộ Tài chính phát đi thông cáo điều hành giá trong thời gian cuối của năm 2013. Theo đó, cơ quan này cho biết, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức lạm phát lớn.