Bộ Giáo dục và Đào tạo
-
Thầy N.Đ.T - giáo viên Trường THPT chuyên Thái Bình - bị tố nhắn tin gạ tình nữ sinh lớp 10. Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình đang phối hợp các bên làm rõ vụ việc.
-
Chuyên gia về giáo dục cho rằng thủ tục quy định công nhận, kiểm định văn bằng nước ngoài hiện nay chỉ là hình thức, không đúng bản chất giá trị văn bằng.
-
Ông Lê Viết Khuyến – nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) đã phản đối quy định cứng nhắc, phiền hà trong việc công nhận văn bằng nước ngoài cấp cho người Việt Nam từ lâu, không hiểu sao đến quy định này vẫn còn tồn tại.
-
Quy định công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp do Bộ GDĐT là một loại “giấy phép con”, gây ra không ít phiền toái, nhiêu khê cho người dân từ nhiều năm nay.
-
Trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, có đề cập đến một số chủ sở hữu nhưng không có định nghĩa. Chủ sở hữu tức là có vốn, có quyền thành lập, quyền đầu tư, quyền quyết định nhân sự và xử lý chế tài khi vi phạm pháp luật. Nếu không làm rõ thì sẽ thấy rằng các trường đại học như không có chủ. Như vậy rất nguy hiểm, không thể có đại học vô chủ", Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói.
-
Về dự thảo quy định học sinh, sinh viên bán dâm 4 lần bị đuổi học, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi cho rằng khi đưa ra dự thảo quy phạm pháp luật thì phải kiểm soát, không nên để xảy ra chuyện rồi lại xin lỗi, đây là trách nhiệm của ngành GD-ĐT.
-
Sáng nay (29.10), bên hành lang Quốc hội, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có trao đổi nhanh khi báo chí đặt câu hỏi về việc mở rộng điều tra tiêu cực trong thi cử.
-
Một clip quay lại cảnh gần 1.000 chiếc ô tô đậu kín trong, ngoài Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, THPT Hoàng Việt (Trường Hoàng Việt - 42 Phạm Hùng, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang thu hút hàng ngàn lượt người xem và bình luận trên mạng xã hội. Đây là ngôi trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ dự và phát biểu tại lễ khánh thành.
-
Chiều nay (8.8), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Đây là dự luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 vừa qua (tháng 6.2018).
-
Chiều nay (1.8), tại buổi họp báo của Văn phòng Chính phủ, báo chí đã đặt câu hỏi về việc có thể trả lại điểm thi gốc cho các thí sinh ở Sơn La được hay không? Nếu không đưa về điểm thi gốc thì sẽ xử lý thế nào?