Bò giống

  • Với vốn khởi nghiệp chỉ 2 con bò ta, trải qua nhiều lần thất bại, đến nay anh Đặng Ngọc Phong (sinh năm 1981, ngụ ấp Phú Thành A, xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp) đã trở thành ông chủ trại bò thịt và bò giống quy mô lớn.
  • Hội ND xã Quế Cường, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) vừa tổ chức trao bò giống cho nông dân có hoàn cảnh khó khăn của xã nhằm giúp các hộ nông dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo.
  • Hôm qua (23.3), trao đổi với NTNN, ông Đoàn Duy Ái - Chi cục trưởng Chi cục Thú y (Sở NNPTNT Quảng Ninh) cho biết: Đến nay đã có 47/534 con bò giống của Chương trình bò giống giúp người nghèo biên giới ở Quảng Ninh đã chết (xem thêm NTNN số 70/2015).
  • Tiếp theo các tỉnh Thanh Hóa, Lạng Sơn, Yên Bái… mới đây có hơn 50 con bò bị chết trong số 534 bò giống do Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tặng các hộ nghèo vùng biên giới ở Quảng Ninh. Rất nhiều bò còn lại cũng đang bị mắc bệnh khiến dân hoang mang.
  • Hàng trăm mô hình, tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản… đã được trình bày tại Hội thảo “Giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp  khu vực miền núi phía Bắc và duyên hải miền Trung”, vừa diễn ra tại Hà Nội. 
  • Ngày 17.11, tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trao tặng quà của Chủ tịch nước là 80 con bò cái sinh sản cho các hộ dân thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn 3 xã Púng Luông, Chế Cu Nha và La Pán Tẩn.
  • Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Quảng Ngãi vừa hỗ trợ 11 con bò giống cho 11 hộ nông dân nghèo trên địa xã Long Sơn, huyện Minh Long (mỗi con bò trị giá trên 20 triệu đồng) để chăn nuôi, phát triển sản xuất. 
  • Ngày 14.8.2014, tại Lạng Sơn, Ban chỉ đạo Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” đã tổ chức lễ trao tặng 50 con bò giống đầu tiên (trong tổng số 36.000 con) cho các hộ nghèo thuộc xã Thanh Loà và Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.