Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vùng đất xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa (Long An) nơi đây chỉ toàn là cánh rừng bạt ngàn "cò bay thẳng cánh", diện tích lúa trải dài dọc đường biên nhìn hết tầm mắt.
"Cây lúa, rừng tràm ở nơi này chỉ đủ nuôi sống gia đình chứ không thể nào làm giàu nổi. Muốn khá lên phải thay đổi cây trồng, chuyển đất ruộng thành đất vườn cho phù hợp", ông Nguyễn Văn Lâm (58 tuổi, ngụ ấp 1, xã Tân Hiệp) nói.
Cuối năm 2018 ông Đoàn Văn Tiến (59 tuổi, ngụ ấp 3) quyết định chuyển 12 ha đất nông nghiệp sang vườn trồng mít và dừa. Do chăm bón đúng cách, tháng 10/2020, vườn mít của ông bắt đầu cho trái và thu hoạch.
Bình quân mỗi năm ông Tiến bán 2 lần thu lợi trung bình 200 triệu đồng. Có thời điểm mít giá tăng cao ông Tiến kiếm lời thêm mỗi vụ gần 50 triệu đồng.
"Đối cây dừa khoảng tháng 3/2022 xuất bán chuyến đầu tiên số lượng rất lớn", ông Tiến trao đổi.
Trong khi đó, vườn bưởi da xanh 3 ha của ông Hồ Văn Đực (60 tuổi, ngụ ấp 2) đang trong phát triển tốt, hứa hẹn cho kết quả khả quan.
Ông tâm sự, gia đình làm nghề nông 20 năm cuộc sống bấp bênh. Qua một đợt ông Đực đi tham quan ở Bến Tre nhìn nôn dân ở đây trồng bưởi da xanh mang lại hiệu quả kinh tế cao, ông quyết định bỏ lúa để trồng bưởi.
"Vườn bưởi da xanh này chỉ hơn tháng nữa là trái bán được, việc tiêu thụ đã có đầu mối lo, giá họ cũng báo cho mình biết chắc chắn là hiệu quả tốt", ông Đực chia sẻ.
Theo UBND xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa (Long An) hiện tại nông dân vùng này trồng nhiều nhất là chanh chiếm trên 200ha. Loại cây này bình quân cho năng suất 20 tấn/ha cho một đợt lấy trái (1 năm 3 đợt, giá 12.000-15.000 đồng/ ký).
Nông dân canh tác 1 ha trung bình thu lợi trên 150 triệu đồng/năm. Một số cây trồng khác như: Dưa hấu, bơ, vú sữa, đu đủ, cam... hiện đều phát triển thuận lợi.
Trao đổi với Dân Việt, ông Bùi Anh Văn, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp nói, người dân trồng chanh chăm sóc theo quy trình cây trái sạch nên có hợp đồng với các đơn vị thu mua với giá cả ổn định.
Đây cũng có thể xem là điều kiện thuận lợi để chính quyền từng bước vận động nông dân nghiên cứu thực hiện mô hình kinh tế hợp tác vì lợi ích lâu dài. Những hộ dân đang trồng bưởi, dừa năng suất và giá trị kinh tế khá cao, thị trường tiêu thụ rộng, đồng thời chẳng hề bị ảnh hưởng nguồn tiêu thụ trong mua bán.
Theo Phòng NNPTNN huyện Thạnh Hóa (Long An), nhà vườn trồng chuyên canh cây mít, chi phí đầu tư tương đối ít, công chăm sóc nhàn hơn các loại cây trồng khác.
Hiện tại diện tích mít được người dân xử lý lấy trái nghịch vụ cho năng suất tốt bán giá bán cao.
"Xã biên giới Tân Hiệp giờ đây nông dân không còn cảnh trông chờ mùa mưa để làm đồng xạ lúa, nhiều gia đình bắt đầu chọn giống cây trồng phù hợp phát triển lâu dài, đó cũng là cách làm giàu ngay trên quê hương mình", đại diện phòng NNPTNN huyện Thạnh Hóa (tinh Long An) cho biết.