Bố nữ sinh âm tính với Corona: Gia đình thở phào vì kết quả điều trị

Trương Hồng - Hạ Vy Thứ hai, ngày 03/02/2020 11:00 AM (GMT+7)
Trong nhiều ngày con gái bị cách ly chờ xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, gia đình nữ sinh trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, lo lắng.
Bình luận 0

Ngày 3/2, ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona, nữ sinh N.T.H.N (19 tuổi, trú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) đã được ngành y tế cho xuất viện.

Phóng viên Dân Việt đã tìm đến nhà nữ sinh N.T.H.N ở thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm, dù nữ sinh đã được xuất viện nhưng chưa về nhà mà ở nhà một người chị tại TP.Tam Kỳ và từ chối gặp người lạ.

img

Ông Đ, bố nữ sinh N, thở phào nhẹ nhõm sau khi con gái âm tính với virus Corona.

Tại đây, ông N.V.Đ (bố nữ sinh N) cho biết: “Lúc con tôi bị nghi ngờ nhiễm virus Corona, mọi người trong thôn luôn giữ khoảng cách với gia đình tôi. Mặc dù, không nói trước mặt nhưng nói với những người thân thiết nhắc tôi là không nên tới nhà họ. Vì con tôi như vậy và dịch bệnh ai cũng hoang mang, nên tôi cũng không trách họ được”.

Theo bố nữ sinh N, không chỉ với gia đình, người thân mà những người từng tiếp xúc với con gái ông đều bị nhiều người xung quanh tự động cách ly, ngay cả người thân trong gia đình ở xa cũng không dám tới nhà chúc Tết vì sợ lây nhiễm dịch bệnh.

img

Kể từ khi nghe tin nữ sinh N từ Vũ Hán trở về, nhà ông Đ lúc nào cũng vắng bóng người do sợ nhiễm virus Corona.

“Hôm qua, khi bệnh viện công bố kết quả con tôi âm tính với vius Corona, gia đình tôi mới yên tâm hơn nhiều và mong mọi người hãy bình tĩnh…”, ông Đ chia sẻ. 

Ông Nguyễn Văn Văn - Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết thêm: “Vì bệnh nhân N đã qua 14 ngày và không còn sốt, ho, không có biểu hiện chi bất thường. Đặc biệt, kết luận âm tính với vius Corona nên chúng tôi quyết định cho nữ bệnh nhân N xuất viện. Dù cho N xuất viện, nhưng ngành y tế vẫn theo dõi chặt chẽ gia đình và những người từng tiếp xúc với N, vì những người tiếp xúc này chưa qua 14 ngày nên vẫn khuyến cáo nếu phát hiện sốt cao, ho thì cần đến bệnh viện khám ngay…”.

Cũng theo ông Văn, vì hiện nay vius Corona chưa có vắc-xin và thuốc điều trị nên phác đồ điều trị đối với nữ sinh N.T.H.N vẫn thực hiện theo phác đồ của Bộ Y tế quy định. “Khi bệnh nhân N nhập viện, các bác sĩ đã theo dõi tình hình sức khỏe, nhất là tiến hành hạ sốt, nâng cao thể trạng cho N”, ông Văn chia sẻ.

Như Dân Việt thông tin, ngày 19/1, chị N.T.H.N (19 tuổi, trú xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước) là du học sinh tại một trường đại học ở Vũ Hán (Trung Quốc) về Hà Nội, sau đó về quê ở huyện Tiên Phước để ăn Tết. Đến ngày 31/1, nữ bệnh nhân N có dấu hiệu sốt 38 độ, mệt mỏi nên chủ động đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nhập viện.

Sau khi tiếp nhận nữ bệnh nhân N, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã cách ly, theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm gửi vào Viện Pasteur Nha Trang.

Ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Corona, ngành giáo dục tỉnh đã chính thức cho học sinh từ cấp mầm non đến THPT ở ba địa phương là thành phố Hội An, Tam Kỳ và thị xã Điện Bàn (giáp ranh với Đà Nẵng) tạm thời nghỉ học bắt đầu từ ngày 3 đến ngày 9/2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem