Bộ Tham mưu Quân khu 9: Tổ chức "Gian hàng 0 đồng" ấm áp tình quân dân

Hồng Cẩm Thứ tư, ngày 28/07/2021 17:28 PM (GMT+7)
Ngày 28/7, Bộ Tham mưu (Quân khu 9) tổ chức "Gian hàng 0 đồng" nhằm chung tay hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.Cần Thơ.
Bình luận 0

Gian hàng 0 đồng của Bộ Tham mưu được tổ chức tại Công viên Văn hóa miền Tây (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Ấm tình quân - dân tại những "Gian hàng 0 đồng" của các chiến sĩ "Bộ đội Cụ Hồ" - Ảnh 1.

"Gian hàng 0 đồng" của Bộ Tham mưu (Quân khu 9) cung cấp cho bà con: Gạo, nước mắm, nước tương, dầu ăn, đường, bột ngọt, mì tôm, rau củ quả, thịt heo, thịt gà. Ảnh: CTV

Tại gian hàng có 500 phiếu mua hàng 0 đồng được trao gửi đến những hộ nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Mỗi phần hàng hóa gồm có các mặt hàng cơ bản như: Gạo, nước mắm, nước tương, dầu ăn, đường, bột ngọt, mì tôm, rau củ quả, thịt heo, thịt gà… trị giá khoảng 500.000 đồng/phần.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải- Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tham mưu (Quân Khu 9), cho biết: Quá trình tổ chức thực hiện, công tác khử khuẩn, phòng chống dịch được ban tổ chức đặc biệt quan tâm. Theo đó các lực lượng được chia thành các tổ như: Tổ bán hàng, tổ tuyên truyền, tổ hướng dẫn và tổ phun khử khuẩn… đảm bảo thực nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Ấm tình quân - dân tại những "Gian hàng 0 đồng" của các chiến sĩ "Bộ đội Cụ Hồ" - Ảnh 2.

Công tác phun khử khuẩn được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: CTV

Cùng với hoạt động "Gian hàng 0 đồng", Bộ Tham mưu còn tổ chức trao 100 phần quà, mỗi phần 10 ký gạo cho các hộ khó khăn trên địa bàn An Thới và Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

"Tổ chức "Gian hàng 0 đồng" là việc làm thiết thực nhằm kịp thời hỗ trợ một phần khó khăn cho gia đình chính sách và nhân dân cũng như những cơ quan, đơn vị không tự chủ được nguồn lương thực, thực phẩm, rau xanh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid- 19.

Ấm tình quân - dân tại những "Gian hàng 0 đồng" của các chiến sĩ "Bộ đội Cụ Hồ" - Ảnh 3.

"Gian hàng 0 đồng" là việc làm thiết thực nhằm kịp thời hỗ trợ một phần khó khăn cho người dân. Ảnh: CTV

Đồng thời giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm tới kỳ thu hoạch bị ùn ứ chưa tiêu thụ được với giá cả hợp lý.

Qua đó, góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, làm cho hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân"- Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, chia sẻ.

Ấm tình quân - dân tại những "Gian hàng 0 đồng" của các chiến sĩ "Bộ đội Cụ Hồ" - Ảnh 4.

"Gian hàng 0 đồng" của Cục Chính trị mở tại Bảo tàng Quân khu 9, quận Ninh Kiều. Ảnh: CTV

Trước đó ngày 26/7, Cục Hậu Cần (Quân khu 9) cũng mở "Gian hàng 0 đồng" tại sân vận động Quân khu 9 (quận Bình Thủy); ngày 27/7, Cục Chính trị mở tại Bảo tàng Quân khu 9 (quận Ninh Kiều). Tại mỗi điểm mở "Gian hàng 0 đồng" có 500 phần quà phát cho bà con khó khăn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem