Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
-
Celeste Wallander, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố, Mỹ “ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đối với các đường biên giới được quốc tế công nhận, bao gồm cả Crimea”. Do đó, Kiev “có quyền bảo vệ từng tấc lãnh thổ của mình”.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ca ngợi các lực lượng vũ trang và vũ khí của Nga, song ông cũng nói thêm rằng quân đội như vậy có thể không giúp Moscow giành được chiến thắng trong cuộc xung đột Ukraine.
-
Ukraine có lợi thế chống lại Nga khi mùa đông đến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định.
-
Ông Ash Carter, người từng có thời gian giữ chức bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama, qua đời hôm 24/10 ở tuổi 68 vì bệnh tim.
-
Điện Kremlin tuyên bố, họ không muốn tham gia vào cuộc tranh cãi về hạt nhân với phương Tây sau khi truyền thông phương Tây đưa tin rằng, Nga đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân gần Ukraine để chứng tỏ họ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột với Ukraine.
-
Hôm 20/7, tại Diễn đàn An ninh Aspen, Giám đốc CIA William Burns cho biết bất chấp những áp lực từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, ý chí và tinh thần của Mỹ cùng các thành viên trong liên minh quân sự NATO vẫn được giữ vững.
-
Những động thái mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể đang phát triển plutonium cho vũ khí hạt nhân.
-
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lần đầu nói chuyện với người đồng cấp Nga kể từ khi chiến sự Ukraine bắt đầu
Hôm 13/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine khi ông nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu, lần đầu tiên kể từ khi xung đột bắt đầu, theo Lầu Năm Góc. -
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cam kết sẽ làm bất cứ điều gì để mang cho Ukraine những thứ nước này cần trong cuộc xung đột với Nga. Bên cạnh đó, trong một cuộc khảo sát của Reuters / Ipsos, tỷ lệ người Mỹ ủng hộ Washington tiếp tục gửi vũ khí cho Kiev là 73%.
-
Mỹ đã bác bỏ yêu cầu của chính phủ Nga yêu cầu chính quyền Biden ngừng cung cấp hỗ trợ cho Ukraine. Thậm chí chính quyền Biden còn cam kết sẽ viện trợ quân sự thêm cho Ukraine và mở lại đại sứ quán của nước này ở Kiev, theo News Week.