Bộ Y tế nói gì trước câu hỏi khách quốc tế đi trên máy bay có phải mặc đồ bảo hộ?

Lan Hương Chủ nhật, ngày 14/11/2021 11:32 AM (GMT+7)
Đó là một trong số nhiều câu hỏi dành cho Bộ Y tế của các doanh nghiệp lữ hành và của những người làm du lịch trong việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong buổi Tọa đàm mới đây
Bình luận 0

Tại buổi Tọa đàm trực tuyến "Du lịch Việt Nam thí điểm mở cửa đón khách du lịch quốc tế" do báo điện tử Dân Việt tổ chức diễn ra vào sáng ngày 12/11 có sự tham dự của ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch; Tiến sĩ Đặng Quang Tấn – Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế); Thạc sĩ Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam; ông Nguyễn Quý Phương - Vụ trưởng vụ lữ hành - Tổng cục Du lịch cùng lãnh đạo các Sở Văn hóa - thể thao - du lịch (VHTTDL), Sở Du lịch của 5 tỉnh và nhiều doanh nghiệp...

Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn nhiều bất ổn không chỉ trong nước mà cả thế giới, rất nhiều câu hỏi liên quan đến lĩnh vực y tế được các doanh nghiệp lữ hành, địa phương quan tâm đặt câu hỏi. Tiến sĩ Đặng Quang Tấn – Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) đã giải đáp tại buổi tọa đàm.

Bộ Y tế nói gì trước câu hỏi khách quốc tế đi trên máy bay có phải mặc đồ bảo hộ? - Ảnh 1.

Tiến sĩ Đặng Quang Tấn – Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) trả lời tại buổi tọa đàm diễn ra ngày 12/11. Ảnh: Cao Oanh

Thí điểm đón khách quốc tế: Việt Nam công nhận hộ chiếu vaccine với 8 loại AstraZeneca,  SPUTNIK V, Vero Cell,

Xin ông cho biết, khách du lịch quốc tế tới Việt Nam cần đáp ứng các yêu cầu gì trong phòng chống dịch?

Trước tiên, chúng tôi rất cảm ơn sự chung tay đóng góp lớn của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương và từng người dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Từ năm 2019 đến nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn trong tầm kiểm soát. Song song với kiểm soát dịch bệnh, chúng ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Khi du khách tới Việt Nam, họ cần lưu ý 3 điểm.

Thứ nhất, khách du lịch phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, mũi thứ 2 phải đủ 14 ngày. Tất cả những điều này có thể có trong hộ chiếu vaccine. Việt Nam cũng đang thúc đẩy quá trình công nhận giấy chứng nhận vaccine giữa các quốc gia.

Thứ 2, du khách khi vào Việt Nam cần có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 tiếng trước khi vào Việt Nam. Trường hợp từng mắc Covid-19 phải có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng trước ngày tới du lịch.

Thứ 3, khách tới Việt Nam cần phải khai báo y tế, có bảo hiểm y tế, phòng khi có trường hợp bất thường thì được điều trị, chăm sóc ngay lập tức.

Về phía du khách quốc tế là vậy, còn đối với các địa phương đón khách thì sao, thưa ông?

Các điểm du lịch cần phải đáp ứng điều kiện phòng chống dịch. Ví dụ, trong phạm vi được thực hiện dịch vụ du lịch thì địa phương cần bố trí cán bộ y tế để theo dõi thân nhiệt, y tế cũng như các vấn đề chuyên môn. Đồng thời cung cấp số đường dây nóng cho khách hàng, khi có vấn đề thì ghi nhận để xử lý, cung cấp thông tin kịp thời cho khách hàng.

Theo tôi cũng nên khuyến cáo địa điểm du lịch trang bị những thiết bị tối thiểu; như máy đo thân nhiệt; nước diệt khuẩn; test nhanh, khẩu trang… để phòng chống dịch.

Theo Quyết định 4122/HD-BVHTTDL mới được Bộ VHT ban hành ngày 5/11/2021 Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam chia làm 3 giai đoạn, mở cửa từng bước ngành du lịch.

Hết giai đoạn 1, nếu mở rộng để du khách đi những địa điểm khác trong địa điểm đã đăng ký du lịch thì cần phải báo cáo địa phương, phối hợp phòng chống dịch. Việc đi đến các địa điểm khác khá phức tạp, nên đi tới địa điểm đã chọn, hoặc nếu đi tới địa điểm khác thì không nên tiếp xúc với khách khác.

Chúng tôi đã khuyến cáo người dân, du khách cần phải khai báo y tế trước khi đến bất cứ địa điểm nào. Hiện nay người dân, và du khách có thể khai báo điện tử, hoặc khai báo trực tiếp bằng giấy.

Trong quá trình thăm quan, nếu có biểu hiện bất thường sốt, ho thì phải thông báo ngay với hotline của tour du lịch, hoặc khách sạn đó. Ngay lập tức, du khách đó cần cách ly để bảo vệ cho những người xung quanh trước khi có kết quả xét nghiệm.

Để làm được điều này cần có cán bộ y tế làm công tác phòng chống dịch tại cơ sở du lịch. Trong trường hợp bất thường thì hướng dẫn du khách ứng phó, xử lý như: Khẩu trang; test nhanh…. để kiểm tra.

Theo quy định, du khách quốc tế phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19 được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam công nhận, thời gian tiêm đủ mũi ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến lúc nhập cảnh. Xin hỏi Bộ Y tế những loại vaccine nào đã được Việt Nam công nhận?

Hiện tại Việt Nam đã tiêm vaccine toàn dân. Việt Nam cũng đang cố gắng đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine. Hiện Việt Nam có 8 loại vắc xin đã được cấp phép là: AstraZeneca,  SPUTNIK V, Vero Cell, Pfizer/BioNTech,  Moderna, Janssen, Hayat-Vax, Abdala.

Như vậy, khách du lịch nào đã tiêm 8 loại này và có giấy chứng nhận thì được Việt Nam công nhận. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đang khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của các quốc gia ASEAN, EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác trên thế giới để công nhận lẫn nhau về "Hộ chiếu vaccine".

Việc công nhận "Hộ chiếu vaccine" lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới rất quan trọng và đặc biệt cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Việt Nam đang tiến hành song song công tác phòng chống Covid-19 với hoạt động phát triển kinh tế, trong đó có phát triển du lịch. Thí điểm này là cần thiết, bởi Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ thành công khi triển khai chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

Bộ Y tế nói gì trước câu hỏi khách quốc tế đi trên máy bay có phải mặc đồ bảo hộ? - Ảnh 2.

Khách quốc tế yêu thích điểm đến Quảng Nam. Ảnh: Trương Hồng

Thí điểm đón khách quốc tế: Du khách không cần phải mặc đồ bảo hộ khi đi máy bay

Du khách đi trên máy bay vào Việt Nam có phải mặc đồ bảo hộ không?

Tôi nghĩ là không cần thiết vì khách đã được tiêm vaccine phòng Covid-19, xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 nên chỉ cần đeo khẩu trang và hạn chế tiếp xúc là được.

Nhân viên khách sạn khi xét nghiệm các du khách quốc tế có phải mặc đồ bảo hộ không?

Tôi cũng nghĩ không cần thiết vì du khách quốc tế đã đáp ứng các tiêu chí rất rõ rồi. Đó là tiêm vaccine đủ liều, đeo khẩu trang và thực hiện 5K bao gồm: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế".

Xét nghiệm bằng nước bọt bao giờ có hướng dẫn cụ thể?

Thời điểm này chúng tôi chưa thể trả lời được vì còn phải xem xét thị trường, yếu tố kỹ thuật.

Một vấn đề dù không liên quan đến du khách quốc tế nhưng rất được người dân Việt Nam quan tâm đó là hiện nay các nước châu Âu không cho khách tiêm vaccinve Sinopharm nhập cảnh. Vậy khách Việt Nam tiêm Sinopharm 2 mũi hoặc các loại vaccine tương tự bị từ chối nhập cảnh thì cần phải làm thế nào mới đi du lịch được ở Châu Âu?

Như tôi đã nói ở trên, tại Việt Nam đã cấp phép 8 loại vaccine phòng Covid-19. Việc công nhận lẫn nhau đối với các quốc gia khác về "hộ chiếu vaccine" sẽ tạo điều kiện cho người Việt Nam có thể đi sang các quốc gia khác. Đây cũng là vấn đề rất cần thiết giúp cho ngành du lịch trong nước và quốc tế từng bước được hồi phục trong thời gian tới.

Xin cảm ơn Tiến sĩ Đặng Quang Tấn!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem