Bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba Na, Ê Đê, Chăm

Thứ tư, ngày 22/01/2014 10:54 AM (GMT+7)
Ngày 21.1, Bộ GDĐT cho biết đang soạn thảo Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba Na, Ê Đê và Chăm.
Bình luận 0
Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm khơi dậy lòng say mê và hứng thú của giáo viên trong hoạt động dạy học môn tiếng Ba Na/Ê Đê/Chăm; từ đó nâng cao chất lượng dạy học tiếng 3 dân tộc này.

Theo chương trình, giáo viên sẽ được bồi dưỡng tối thiểu 165 tiết. Trong đó có 3 tiết với một số vấn đề chung về việc dạy tiếng dân tộc thiểu số; 57 tiết hệ thống hóa những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và văn hóa Ba Na/Ê Đê/Chăm và phương pháp dạy học tiếng Ba Na/Ê Đê/Chăm sẽ chiếm khối lượng bồi dưỡng nhiều nhất (105 tiết).
Hoàng Dung (Hoàng Dung)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem