BTV Sơn Lâm: "Sẽ là hoàn hảo nếu có một trận chung kết World Cup giữa Argentina và Bồ Đào Nha"

Yến Linh Thứ tư, ngày 23/11/2022 13:27 PM (GMT+7)
Dành sự ngưỡng mộ lớn cho hai danh thủ Messi và Ronaldo, BTV Sơn Lâm chia sẻ với Dân Việt niềm hi vọng sẽ có một trận chung kết World Cup 2022 trong mơ giữa hai đội bóng Argentina và Bồ Đào Nha, nơi họ tham gia thi đấu.
Bình luận 0

World Cup 2022 đã khởi tranh tại Qatar từ ngày 20/11 với những trận cầu đầy bất ngờ, hấp dẫn. Là một người hâm mộ bộ môn thể thao vua, BTV "Chuyển động 24h" Dương Sơn Lâm đã chia sẻ với PV Dân Việt những cảm xúc của anh khi xem World Cup, cũng như dự đoán về ứng cử viên vô địch.

Cảm xúc của anh thế nào khi World Cup 2022 đã chính thức khởi tranh?

- Ngày hội bóng đá 4 năm 1 lần chắc chắn là thời điểm không thể bỏ qua với người hâm mộ bóng đá. Tôi cũng vậy. Chỉ có điều cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn, năm nay sự bận rộn đó còn nhân lên vì phải sắp xếp thời gian xem World Cup. Thế nhưng, cũng thật may khi World Cup năm nay diễn ra với múi giờ không quá khác biệt với nhịp sinh hoạt của người Việt Nam. 

BTV Sơn Lâm: "Sẽ là hoàn hảo nếu có một trận chung kết giữa Argentina và Bồ Đào Nha" - Ảnh 1.

BTV Dương Sơn Lâm. (Ảnh: NVCC)

Công việc của anh trong mùa World Cup liệu có nhiều thay đổi? 

- Tôi vừa hào hứng vừa lo lắng khi được tham gia thêm nhiều phần việc trong guồng sản xuất các tin bài liên quan đến World Cup và cách người hâm mộ bóng đá Việt Nam thưởng thức World Cup. Việc vừa xem World Cup vừa để ý những điều thú vị xung quanh chuyện xem World Cup của mọi người là một hoạt động làm tôi ngày càng hứng thú. Tôi nghĩ đó cũng là điểm đặc biệt trong công việc phóng viên, biên tập viên của mình. Đó là một môi trường luôn thay đổi với những trải nghiệm mới.

Trên trang cá nhân, anh chia sẻ khoảnh khắc vui khi cùng con trai xem bóng đá. Việc có con nhỏ có khiến anh thay đổi thói quen xem World Cup so với các kỳ trước? 

- Có thay đổi chứ. Ít nhất là việc phải đảm bảo giờ đi ngủ cho con. Em bé nhà tôi thường ngủ lúc 21 giờ. Đó lại là khoảng thời gian đang diễn ra một trong các trận đấu trong ngày, vậy nên dạo này, bé nhà tôi thường sẽ phải đi ngủ sớm hẳn hoặc muộn hẳn đi để tránh giờ bóng đá. 

Việc cổ vũ cũng phải rón rén hơn, hạn chế ra ngoài xem cùng bạn bè, âm lượng tivi nhỏ đi… nói chung là vẫn vui nhưng phải âm thầm hơn chút (cười).

Anh yêu thích đội bóng nào và tin tưởng đội tuyển nào sẽ lên ngôi vô địch? Vì sao?

- Ở cấp đội tuyển quốc gia, tôi không đặc biệt yêu thích đội bóng nào cả. Tôi chỉ yêu thích những cá nhân có câu chuyện đặc biệt, cụ thể là Messi và Ronaldo. Dù yêu hay chưa yêu ai thì đây cũng là mùa World Cup cuối cùng chúng ta được chứng kiến bước chạy của hai huyền thoại này. Rồi tất cả sẽ chỉ là những kỷ niệm. 

Tôi tin những người yêu bóng đá sẽ thấy mình thật may mắn vì được sống trong thời đại có sự cạnh tranh mãn nhãn của M10 và CR7. Với tôi, phong độ của họ không phải điều quan trọng nữa. Tất nhiên, sẽ là hoàn hảo nếu có một trận chung kết giữa Argentina và Bồ Đào Nha.

BTV Sơn Lâm: "Sẽ là hoàn hảo nếu có một trận chung kết giữa Argentina và Bồ Đào Nha" - Ảnh 2.

Sơn Lâm hi vọng Messi và Ronaldo sẽ cùng góp mặt trong trận Chung kết World Cup 2022. (Ảnh: Louis Vuitton)

World Cup 2022 quy tụ 32 đội tuyển quốc gia hàng đầu thế giới, các đội tuyển đa phần sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá, hứa hẹn tạo nên một lễ hội bóng đá với những trận cầu mãn nhãn. Dù biết rằng khó khăn phía trước Messi và Ronaldo rất nhiều, cá nhân tôi vẫn kỳ vọng cúp vàng sẽ gọi tên 1 trong 2 huyền thoại bóng đá, như một phần thưởng xứng đáng cho họ khi kết thúc sự nghiệp ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem