Bưởi phúc trạch
-
Nhờ sự hỗ trợ của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình, 17 hộ dân ở xã Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa) đã có cơ hội trồng bưởi Phúc Trạch - một giống bưởi nổi tiếng và có giá trị kinh tế cao. Sau một thời gian chăm sóc, cây bưởi đã phát triển khỏe mạnh và sắp cho thu hoạch.
-
Hằng năm cứ vào dịp tháng 3 dương lịch, khi những vườn bưởi đã trắng hoa, thơm ngát thì người trồng bưởi ở Phúc Trạch (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) lại tất bật với công việc “xe duyên” cho loại quả được mệnh danh là “đệ nhất danh quả”.
-
Tỉnh Hà Tĩnh đang phấn đấu tiếp tục nhân rộng thêm 13 mô hình khu dân cư kiểu mẫu thông minh tại các huyện, thành phố, thị xã.
-
Những năm qua, nông dân miền núi huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất màu kém hiệu quả, đất vườn, đồi thấp sang trồng bưởi Phúc Trạch (đặc sản miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh).
-
Ảnh hưởng của bão số 4 (bão Noru) khiến mưa lớn gây ngập lụt nhiều nơi tại huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh), người dân trồng bưởi dầm mình trong mưa để thu hoạch bưởi chạy lũ.
-
Bưởi Phúc Trạch (đặc sản miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh) đã bén đất Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). Năm nay, cây bưởi nào cũng cho trĩu quả, hiện bưởi đang độ chín vàng nhưng người nông dân gặp khó trong việc tiêu thụ và lo sợ mưa lớn sẽ ảnh hưởng tới vụ mùa.
-
Bưởi Phúc Trạch là giống bưởi đặc sản của huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh). Vào tháng 8, tháng 9 âm lịch, khi những trái bưởi tròn căng, vàng ươm là lúc cho thu hoạch.
-
Bưởi Phúc Trạch là giống bưởi đặc sản của huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập vào Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam. Đây là cây trồng chủ lực, cho hiệu quả kinh tế cao ở địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế vùng nông thôn.
-
Lập gia đình vào năm 2008, anh Nguyễn Viết Tuấn, 40 tuổi, trú tại xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) trở thành “kẻ nát rượu” trong suốt 5 năm. Tuy nhiên, vì một câu nói của con gái đã khiến anh Tuấn từ bỏ rượu, tu chí làm ăn, trở thành ông chủ vườn bưởi Phúc Trạch, thu về hàng trăm triệu đồng/năm.
-
Thời điểm này, các hộ dân trồng bưởi Phúc Trạch tại huyện miền núi Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) tập trung thụ phấn loài cây đặc sản giúp tăng khả năng đậu, chất lượng quả tốt hơn.