Cà Mau: Một thanh niên bỗng dưng mang khoản nợ 100 triệu đồng, bị nhắn tin đe dọa

Chúc Ly Thứ tư, ngày 30/03/2022 14:45 PM (GMT+7)
Một thanh niên ở Cà Mau tự dưng bị đòi món nợ 100 triệu đồng trên mạng xã hội, bị đe dọa chặt chân, làm hại người thân.
Bình luận 0

Ngày 30/3, anh Lê Nguyễn (SN 1992; ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết đã gửi đơn đến Công an huyện Cái Nước để nhờ cơ quan chức năng  vào cuộc việc bản thân bị đòi nợ, đe dọa, xúc phạm danh dự trên mạng xã hội.

Theo trình bày của anh Nguyễn, vào sáng ngày 29/3, tài khoản Facebook Hoàng Sơn đã chia sẻ thông tin đòi nợ sai sự thật vào nhóm Facebook và gmail của công ty anh Nguyễn làm việc.

Cụ thể với nội dung: "Truy tìm con nợ bỏ trốn tên Lê Nguyễn, SN 1992... nếu không gọi lại giải quyết nợ 100 triệu, chúng tôi sẽ xử lý theo nghiệp vụ đòi nợ thuê, con nợ bỏ trốn, gia đình và bạn bè sẽ gánh thay".

"Tài khoản Hoàng Sơn còn tiếp tục "khủng bố" tin nhắn tôi bằng lời lẽ khiếm nhã, đe dọa sẽ chặt chân tôi nếu không trả khoản nợ trên", anh Nguyễn cho biết.

Cà Mau: Một thanh niên tự dưng mang khoản nợ 100 triệu đồng, bị nhắn tin đe dọa  - Ảnh 2.

Tin nhắn tài khoản Hoàng Sơn đe dọa anh Nguyễn. Ảnh: CTV

Theo anh Nguyễn, anh không vay khoản tiền nào như thông tin mà tài khoản Hoàng Sơn đăng tải. Thông tin sai sự thật trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và công việc của anh.

"Từ khi có thông tin tôi thiếu nợ 100 triệu đồng, công việc của tôi cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Không chỉ riêng tôi mà người thân, đồng nghiệp của tôi cũng bị làm phiền. Tôi đang rất lo cho sự an toàn của bản thân cũng như gia đình bởi lời lẽ bọn chúng quá côn đồ. Hy vọng ngành chức năng sớm điều tra làm rõ để tôi yên tâm làm việc", ông Nguyễn chia sẻ.

Được biết, Công an huyện Cái Nước đã tiếp nhận đơn tố giác của anh Nguyễn và đang điều tra làm rõ vụ việc.

Cà Mau: Một thanh niên tự dưng mang khoản nợ 100 triệu đồng, bị nhắn tin đe dọa  - Ảnh 3.

Thông tin đòi nợ được tài khoản Hoàng Sơn chia sẻ vào nhóm và gmail công ty anh Nguyễn Làm việc. Ảnh: CTV

Thời gian gần đây, nhiều người dân tại Cà Mau cũng có đơn phản ánh đến cơ quan chức năng tình trạng bị đòi nợ vô cớ.

Trước đó, ông Phan Thế Điệp - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền (phường 1, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đã gửi đơn đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp việc bản thân và người thân bị một số đối tượng "khủng bố" gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, công việc và cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem