Cà Mau: Nhân viên bảo vệ bị đánh vì đề nghị đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19

Ngọc Quyên Thứ ba, ngày 13/10/2020 12:17 PM (GMT+7)
Ngày 13/10, thông tin từ Sở Y tế Cà Mau cho biết, tình trạng sức khỏe các nhân viên bảo vệ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau bị hành hung đã tạm ổn, đang được điều trị tại khoa Ngoại thần kinh và khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện.
Bình luận 0

Trước đó, vào chiều 9/10, có 3 thanh niên điều khiển 3 xe gắn máy vào cổng chính của Bệnh Viện đa khoa tỉnh Cà Mau không đúng quy định. Hai nhân viên bảo vệ tên T và Q trực tại cổng đã nhắc nhở. Các thanh niên này đã chạy xe ra và đậu trước cổng bệnh viện rồi đi vào nhưng không đeo khẩu trang.

Khi đó, bảo vệ Q đã đề nghị 3 thanh niên thực hiện đúng quy định nhằm phòng ngừa dịch Covid-19, nhưng họ không chấp thuận. Một người chỉ tay vào mặt anh Q chửi, anh Q gạt tay ra thì người này xông vào đánh. Hai thanh niên còn lại cũng xông vào đánh anh Q.

Cà Mau: Nhân viên bảo vệ bị đánh vì đề nghị đeo khẩu trang phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, nơi 2 nhân viên bảo vệ bị hành hung. Ảnh: CL.

Sau đó, lực lượng bảo vệ của bệnh viện đã đến can ngăn nhưng lại có thêm 2 thanh niên khác ở bên ngoài cổng chạy vào cùng tham gia đánh anh Q ngất xỉu. Nhóm người này bỏ đi ngay sau đó, còn bảo vệ Q và T được đưa nhập viện điều trị.

Vụ việc được trình báo Công an phường 6.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định được các đối tượng có liên quan đến vụ gây thương tích, gồm: Trần Văn Nam (SN 1973, ở Xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, Cà Mau); Trần Văn Tây (SN 1972, ở  xã Hòa Thành, TP.Cà Mau); Trần Đắc Việt (SN 1980, ở phường 6, TP.Cà Mau); 2 thanh niên còn lại chưa xác minh được danh tính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem