Cát Phượng – Phan Đình Tùng: Xin đừng lạm dụng chiêu trò!

Thứ ba, ngày 26/03/2013 15:50 PM (GMT+7)
Dân Việt – Dùng quá nhiều chiêu trò, lạm dụng lối diễn hài hước để lấy tiếng cười của khán giả bù đắp cho giọng hát vốn không phải là sở trường, Cát Phượng – Phan Đình Tùng đã khiến khán giả cảm thấy nhàm chán.
Bình luận 0

Trong đêm thi thứ sáu, với chủ đề nhạc Jazz - R&B, dòng nhạc vốn kén ca sĩ, kén cả người nghe thì quả thật đó là một thử thách lớn đối với một người “ngoại đạo” như Cát Phượng. Để vượt qua cửa ải này, nữ diễn viên tiếp tục nghĩ ra màn hài kịch cho bài "Phút cuối".

Tuy nhiên, “chiêu bài” quen thuộc của Cát Phượng bất ngờ “phản tác dụng”. Giám khảo thấy chưa hài lòng, đến người được nhận xét khá dễ tính với các tiết mục của thí sinh như Lê Minh Sơn còn phải lắc đầu kêu "nhạt".  Khán giả cũng tỏ ra hờ hững và thờ ơ trước những cố gắng tấu hài của Cát Phượng. Kết quả cho việc hài chưa tới, hát cũng chẳng hay khiến họ rơi vào tốp nguy hiểm.

img
Tiết mục của Cát Phượng và Phan Đinh Tùng trong đêm thi thứ sáu

Chưa kể đến việc, do quá sáng tạo, cặp đôi này đã làm mất đi ý nghĩa bài hát. Thay vì sự lưu luyến, day dứt và tiếc nuối cho những giây phút cuối cùng của tình yêu đẹp như lời bài hát muốn nói, thì Cát Phượng – Phan Đình Tùng vô tình biến thành câu chuyện “bắt trộm” chẳng hề liên quan.

Không thể phủ nhận, chính sự hài hước, dí dỏm, kết hợp khéo léo giữa hài và hát đã giúp Cát Phượng ghi điểm với khán giả và ban giám khảo. Ngay từ đêm thi đầu tiên, họ đã giành được sự yêu quý của rất nhiều người nhờ ca khúc Đường xa ướt mưa với lối diễn “hát kết hợp hét” đầy duyên dáng của Cát Phượng. Đỉnh điểm chiêu bài này phải kể đến phần thể hiện ca khúc Si jantung hati trong đêm thứ tư, giúp họ nhận được “cơn mưa” lời khen kèm theo đó là điểm số tối đa từ ban giám khảo.

Dĩ nhiên, không thể đòi hỏi ở một nữ diễn viên hài như Cát Phượng trong thời gian ngắn phải hát thật hay, thật đúng. Nhưng chiến thuật dùng chiêu trò để lấp liếm cho giọng hát một cách thái quá đã khiến khán giả trở nên “nhờn” và nhàm chán.

Còn nhớ, vào mùa giải trước, mặc dù có dư chiêu trò và sở hữu lượng fan vô cùng hùng hậu nhưng cặp đôi Mr Đàm- Kim Thư vẫn không thể lên ngôi. Điều duy nhất khiến họ phải nhường ngôi vị quán quân cho Đoan Trang – Trấn Thành chính là do Kim Thư chưa thực sự thuyết phục khán giả ở giọng hát.

Trong khi đó, Trấn Thành ngoài sự hài hước, dí dỏm, anh còn thuyết phục khán giả tuyệt đối ở giọng hát có chất, nhiều khi còn “nuột” như một ca sĩ thực thụ.

Rõ ràng, ở một sân chơi mà giọng hát vốn là yếu tố hàng đầu như Cặp đôi hoàn hảo, để tiến sâu hơn nữa vào các vòng trong thì Cát Phượng và Phan Đinh Tùng có lẽ cần thay đổi “chiến lược”, giảm bớt chiêu trò và đầu tư nhiều hơn nữa vào giọng hát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem