"Cầu nối" giúp nông dân Sóc Trăng phòng, chống dịch hiệu quả

P.V Thứ hai, ngày 06/09/2021 14:40 PM (GMT+7)
Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng diễn biến phức tạp, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của các đơn vị, trong đó có sự vào cuộc của Hội nông dân các cấp trong tỉnh… dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát.
Bình luận 0

Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, Hội ND các cấp trong tỉnh đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa vừa tuyên truyền phòng dịch vừa chia sẻ, động viên người dân bị phong tỏa, cách ly, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, người có hoàn cảnh khó khăn cùng nhau vượt qua dịch bệnh.

Lãnh đạo Hội ND tỉnh cho biết: Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã có nhiều giải pháp làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19, chung tay đẩy lùi dịch bệnh để ổn định cuộc sống. Hội Nông dân tỉnh đã tuyên truyền, vận động trong toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, các cá nhân tổ chức tham gia tình nguyện vì cộng đồng góp công, góp của... cho quỹ phòng chống Covid-19, hỗ trợ vật chất, nhu yếu phẩm cho các lực lượng tuyến đầu, các khu bị phong tỏa, cách ly trên địa bàn tỉnh,…

"Cầu nối" giúp nông dân Sóc Trăng phòng, chống dịch hiệu quả - Ảnh 1.

Người dân Sóc Trăng được phát khẩu trang miễn phí và tuyên truyền phòng dịch Covid – 19 nơi công cộng. Ảnh minh hoạ. I.T

Tại huyện Châu Thành, Hội ND huyện đã chỉ đạo Hội ND các xã, thị trấn tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, phân công 34 đồng chí tham gia các chốt trực kiểm soát dịch bệnh Covid-19, cử 57 cán bộ hội viên tham gia các tổ giám sát Covid-19 cộng đồng của địa phương và tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới…

Sự vào cuộc của các cấp Hội ND đã tiếp sức cho nông dân và người dân Sóc Trăng hiểu về các chính sách phòng dịch Covid – 19 từ đó đồng sức, đồng lòng cùng nhau chống dịch.

Cán bộ, hội viên nông dân chủ động nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh thông qua hệ thống thông tin đại chúng của tỉnh, huyện, xã; không chủ quan, lơ là nhưng cũng không quá lo lắng, hoang mang về dịch bệnh; thực hiện khử khuẩn, luyện tập thể dục - thể thao trong nhà và đảm bảo chế độ dinh dưỡng hàng ngày để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Hướng dẫn những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ tự giác khai báo, đến cơ sở y tế khám, không tự ý điều trị tại nhà, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại huyện Cù Lao Dung, Hội Nông dân huyện cũng phối hợp Hội Nông dân các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Hội cấp trên về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, phát động thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19". Ngoài việc tuyên truyền, phát động trực tiếp đến từng hội viên, các cơ sở Hội, chi Hội, tổ Hội còn phối hợp và vận dụng có hiệu quả các hình thức tuyên truyền khác như: Phát loa lưu động, thông tin qua nhóm Zalo, phát tờ rơi… theo thông điệp 5k của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân cơ sở còn tham gia tổ giám sát cộng đồng về tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. 16 thành viên là cán bộ, hội viên tham gia tổ này. Hộ ND Cù Lao Dung cũng thành lập được 37 tổ tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 với 197 thành viên tham gia. Các Tổ phối hợp chặt chẽ cùng các ngành có liên quan tổ chức trực các chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào địa bàn, bến phà, bến đò và tuyên truyền vận động hội viên, bà con nhân dân có người thân đi làm ăn xa về thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định về phòng, chống dịch.

Trong khi đó, tại huyện Mỹ Tú, lãnh đạo Hội nông dân, ông Trần Văn Dũng cho biết:  Hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp Đảng, chính quyền, của Mặt trận tổ quốc các cấp; Hội Nông dân huyện với vai trò là cầu nối của nông dân, là điểm tựa tinh thần của hội viên, nông dân trong lúc khó khăn, Ban thường vụ Hội Nông dân huyện đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến việc kêu gọi hội viên, nông dân tích cực chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 và chia sẻ khó khăn với nông dân, cùng nhau vượt qua những khó khăn của dịch bệnh.

Theo ông Dũng, Ban thường vụ Hội ND huyện đã tổ chức họp thống nhất xây dựng ban hành văn bản chỉ đạo Hội Nông dân 09 xã, thị trấn thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức các biện pháp tuyên truyền đa dạng, phong phú đến cán bộ, hội viên, nông dân như tuyên truyền qua Zalo, Facebook… các khuyến cáo của ngành y tế về thực hiện an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; trong đó tập trung thực hiện nghiêm biện pháp 5K… Kết quả có 100% cán bộ, hội viên nông dân thực hiện. Đồng thời với việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Ngoài ra,  Hội Nông dân huyện còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân thực hiện mục tiêu kép "vừa chống dịch, vừa sản xuất".  Hội cũng vận động cán bộ Hội Nông dân huyện và cơ sở hưởng ứng ủng hộ 01 ngày lương cho Quỹ Vaccine phòng chống dịch Covid-19 của huyện…

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem