Cây đổi đời ở Hùng Sơn

Thứ năm, ngày 12/12/2013 15:05 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hùng Sơn từ vùng sắn, khoai nghèo đói thành vùng chè trọng điểm của huyện Anh Sơn. Nhờ cây chè, tỷ lệ hộ nghèo trong xã đã giảm từ 35% xuống còn 5%.
Bình luận 0
Cây chè đầu tiên được trồng trên vùng đồi Hùng Sơn, xã miền núi thuộc huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An vào năm 2001 và đã nhanh chóng chiếm lĩnh những khu đồi sim, mua quanh xã. Hơn 10 năm, cây chè ở đây đã phát triển lên đến 430ha, năng suất chè búp tươi bình quân 15 tấn/ha. Hùng Sơn từ vùng sắn, khoai nghèo đói thành vùng chè trọng điểm của huyện Anh Sơn. Nhờ cây chè, tỷ lệ hộ nghèo trong xã đã giảm từ 35% xuống còn 5%. 800 hộ dân ở Hùng Sơn gọi cây chè là cây “đổi đời”. Mảnh đất “không thể giàu” năm xưa nay đã có số hộ giàu gần gấp đôi số hộ nghèo, nhiều hộ thu 40-50 tấn chè búp tươi/năm, không xa nữa sẽ trở thành tỷ phú.
img Cây chè - cây đổi đời ở Hùng Sơn đã phủ xanh toàn những đồi trọc trước đây.
img Thu hái - công đoạn tốn lao động nhất đã dần được thay bằng máy.
img Tận thu búp chè.
img Trước đây thanh niên thường đi làm ăn xa, nay nhiều người trở về quê lập nghiệp với cây chè.
img Với nguồn chè ổn định, xã đã có một xí nghiệp chế biến chè thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển chè Nghệ An.
Công Kiên (Nghệ An) (Công Kiên (Nghệ An))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem