Châu

  • Từ đầu tháng 4 đến nay, tại 2 huyện Hòa An và Thông Nông xuất hiện nhiều ổ châu chấu. Hòa An có 11/21 xã, thị trấn xuất hiện dịch châu chấu; còn Thông Nông có 7/11 xã, thị trấn; gây hại 12ha cây trồng.
  • Khi cuộc sống đô thị không còn lạ lẫm với tất cả chúng ta bởi nhịp sống gấp gáp đang phả vào từng bữa cơm gia đình thì cũng chính là lúc trong mỗi người lại xuất hiện ý tưởng rất hấp dẫn: Tìm về những món... quê.
  • Năm 2014, huyện Na Rì được đầu tư hơn 51 tỷ đồng từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi. Số vốn này sẽ được ưu tiên cho các công trình trả nợ khối lượng năm 2013.
  • Chợ sung sướng, chợ thuốc độc, chợ ve chai ngàn đô, chợ rắn chuột... là những ngôi chợ "kỳ dị" làm nên một Sài Gòn độc đáo.
  • Giữa Sài Gòn, có một góc phố chuyên bán đủ loại sâu bọ, côn trùng. Gần 15 năm nay, góc phố này tạo nên nét riêng, khá đặc biệt của Sài Gòn.
  • Khi thóc trên đồng sắp chín vàng, cũng là lúc lũ châu chấu rầm rộ kéo về để kiếm thức ăn, con nào con nấy đều bóng bẩy, béo múp míp. Lũ trẻ trong xóm lại rủ nhau đi bắt châu chấu, cào cào về nướng, rang ăn.
  • (Dân Việt) - Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực LHQ vừa khuyến cáo nên ăn côn trùng để tăng dinh dưỡng, giải quyết nạn đói, giảm ô nhiễm môi trường. Nhưng cần cẩn trọng khi sử dụng nguồn thực phẩm này.
  • (Dân Việt) - Dãy nhà cổ gỗ nghiến xóm Háng Chấu (xã Cai Bộ, huyện Quảng Uyên, Cao Bằng) của 53 hộ dân với chừng 200 nhân khẩu, tập trung thành một cộng đồng nhỏ, nửa làng bản, nửa thị tứ.
  • (Dân Việt) - Nhớ một hôm theo ông Kim Lân dọc đường Bà Triệu, đang đi ông cụ dừng lại nhặt một cành khô lăn lóc trên hè, quay ngang quay dọc một hồi trên tay rồi tấm tắc đẹp, nhà đang có cái lọ mắm sành người bên quê cho, ta mang nó về bỏ vào đó để lên nóc tủ.
  • Để chào đón năm mới 2013, một công ty chuyên sản xuất sôcôla Pháp đã cho ra mắt một sản phẩm độc đáo: các thanh sôcôla (chocolate) với côn trùng nhỏ phía trên.