Chelsea thắng trận thứ 3, vì sao HLV Sarri vẫn bị sốc nặng?

Đức Hiếu Thứ hai, ngày 27/08/2018 09:40 AM (GMT+7)
Ở vòng 3 giải ngoại hạng Anh, Chelsea đã giành chiến thắng 2-1 trước Newcastle. Mặc dù vậy, HLV Maurizio Sarri của Chelsea vẫn tuyên bố ông cảm thấy bị sốc.
Bình luận 0

Làm khách trước Newcastle, nhưng Chelsea vẫn giành thế chủ động với lối chơi “Sarri-ball” đang dần hoàn thiện. Mặc dù vậy, họ vấp phải hàng phòng ngự số đông, chơi chặt chẽ theo kiểu “dựng xe buýt” của Newcastle.

Vấp phải bức tường phòng ngự của đối phương, Chelsea phải rất nhọc nhằn mới có được 3 điểm. 2 bàn thắng của The Blues được ghi bởi một quả phạt đền (Eden Hazard thực hiện thành công ở phút 76) và một pha phản lưới (DeAndre Yedlin của Newcastle đưa bóng về lưới nhà ở phút 87).

img

Chelsea đã giành chiến thắng rất khó khăn trước Newcastle

Có được chiến thắng khó khăn, nhưng HLV Sarri không tỏ ra quá vui mừng. Nhà cầm quân người Italia cho biết: “Đây là trận đấu không dễ dàng với chúng tôi. Newcastle đã giữ cự ly phòng ngự cực tốt khiến chúng tôi không có khoảng trống để triển khai thế trận. Ở hiệp hai, Chelsea đã chơi tốt và có bàn thắng để giành chiến thắng, nhưng đây hiển nhiên là một trận đấu nhọc nhằn”.

Ngoài ra, ông Sarri còn cho biết, ông cảm thấy bị sốc dù ông là người Italia, quốc gia sản sinh ra lối chơi phòng ngự catenaccio trứ danh. Đặc biệt, ông Sarri bất ngờ về cách người đồng nghiệp Rafael Benitez cua Newcastle xây dựng đấu pháp phòng ngự quá chặt. “Tôi chưa bao giờ thấy Benitez sử dụng sơ đồ có 5 hậu vệ khi ông ta còn làm việc tại Italia. Vậy nên, khi trận đấu khởi đầu, tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nói đúng hơn là tôi khá sốc trước chiến thuật mà Benitez áp dụng cho Newcastle” – ông Sarri bộc bạch.

Đáp trả nhận xét này, HLV Benitez cho biết: “Khi còn dẫn dắt Liverpool, tôi từng giúp đội bóng thắng Real Madrid 4-0 bằng lối chơi tấn công. Ở Napoli, tôi cũng hướng đến bóng đá hấp dẫn. Nhưng tại Newcastle, tôi phải làm điều phù hợp với lực lượng có trong tay. Nếu có thể, tôi thậm chí còn muốn sử dụng đội hình có 5 tiền đạo”. Cũng theo ông Benitez, ở trận này, Newcastle thiếu tới 6 trụ cột vì nhiều lý do khác nhau nên buộc phải chơi phòng ngự chặt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem