Chém người đứt đầu, trốn truy nã suốt 7 năm

Thứ tư, ngày 19/08/2015 20:57 PM (GMT+7)
Sau khi chém chết người, Thành bỏ trốn sang Campuchia. 7 năm sau, khi về thăm người thân, Thành bị bắt giữ.
Bình luận 0

Ngày 19.8, thông tin từ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đang tiến hành làm thủ tục di lý đối tượng Đỗ Duy Thành (tự Dừa, SN 1987, ngụ TP.Vũng Tàu) để phục vụ công tác điều tra. Thành được xác định là một trong 2 hung thủ chém người đứt đầu, bị truy nã năm 2009.

img

Đối tượng Đỗ Duy Thành bị phát lệnh truy nã toàn quốc.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 6.12.2008, nhóm của Đỗ Duy Thành có va quệt xe máy với nhóm của Nguyễn Vũ Ngọc Hải (tự “Hải tặc”, SN 1990, ngụ TP.Vũng Tàu). Ngay sau đó, nhóm của Hải đuổi chém nhóm của Thành, khiến một người bị thương.

Sáng 8.12.2008, Thành cùng 12 đồng bọn đi tìm nhóm của Hải để thanh toán. Khi đến đường Lê Lợi, TP.Vũng Tàu, thấy nhóm Hải, cả nhóm của Thành lao đến chém tới tấp. Không kịp bỏ chạy, “Hải tặc” bị Thành và Lâm Hoàng Vũ (Vũ “tóc dài”, SN 1986) chém lìa đầu, chết tại chỗ.

Năm 2009, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên tử hình đối với Lâm Hoàng Vũ, các đối tượng khác bị phạt từ 3 năm đến 19 năm tù. Riêng Thành bỏ trốn sang Campuchia.

Trong thời gian bỏ trốn sang Campuchia, Thành xin vào làm trong một cơ sở giết mổ. Đến ngày 18.8, Thành lén về thăm người quen tại TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang thì bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ.

Ngọc Giang (Người Lao Động)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem