Chi thường xuyên
-
Trong số tiền cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi bổ sung, để hỗ trợ chi thường xuyên gần 17,2 tỷ đồng, nhiều nhất là BVĐK Đặng Thuỳ Trâm (trên 5,5 tỷ đồng); Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa (trên 3 tỷ đồng); Trung tâm Y tế hyện Sơn Hà (hơn 2 tỷ đồng) và ít nhất là Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức (690 triệu đồng).
-
Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ninh trong quý I tăng 2% so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên theo dự đoán do ảnh hưởng dịch Covid 19, trong quý II, tổng thu ngân sách sẽ giảm chỉ còn bằng 86% cùng kỳ, tương đương với giảm 1.685 tỷ đồng.
-
Theo dự thảo kịch bản tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh, sẽ phấn đấu phải đạt trên 12%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 48.000 tỷ đồng.
-
Theo đề xuất từ Bộ Tài chính, số dự toán chi thường xuyên bao gồm các khoản chi nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của nhà nước như tiền lương, phụ cấp chế độ, họp hành, vận hành bộ máy… trong năm 2020 là 1.056 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần chi đầu tư phát triển.
-
Lãnh đạo các nước cho Việt Nam vay tiền thì bay vé phổ thông trong khi Việt Nam, nước đi vay thì ngồi hạng thương gia.
-
“Phải tốn hơn 6 đồng đầu tư mới có 1 đồng tăng trưởng cho thấy hiệu quả sử dụng vốn vẫn còn rất thấp. Trên thực tế vẫn còn nhiều dự án chưa có tính cấp thiết hay có giá trị sử dụng không cao như tượng đài hay quảng trường vẫn đang được xây dựng”, ĐBQH Vũ Tiến Lộc (Thái Bình) nói.
-
Phản biện thông tin chi thường xuyên cho bộ máy Nhà nước đang là một gánh nặng đối với ngân sách, ĐBQH Bùi Văn Phương (Ninh Bình) cho rằng, chi cho bộ máy hành chính chỉ chiếm khoảng 10% chi thường xuyên. Chi thường xuyên bao gồm cả chi cho sự nghiệp y tế, giáo dục và Nhà nước đang bao cấp cho người dân ở 2 lĩnh vực này.
-
Tổng chi NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 649.200 tỷ đồng.Trong đó, chi trả nợ lãi đạt 59.300 tỷ đồng, bằng 52,7% dự toán, tăng 6%; Chi thường xuyên đạt 455.800 tỷ đồng, bằng 48,5% dự toán, tăng 5%.
-
Bộ Tài chính cho biết chi thường xuyên trong 4 tháng đầu năm đạt 32,1%, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước là phù hợp với dự toán. Tuy nhiên, chi đầu tư phát triển 4 tháng đầu năm mới đạt 16,3% dự toán; giảm 5,2% so với cùng kỳ là “vấn đề đáng lo ngại, cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới”.
-
“Thuế suất hiện áp dụng cho nhiều sắc thuế ở Việt Nam không phải cao nếu so với chuẩn mực quốc tế hay nhiều quốc gia khác. Nhưng các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được hưởng quá nhiều ưu đãi thuế hay cắt giảm nhiều khoản thuế. Chính phủ cũng không rõ ràng là các doanh nghiệp này được miễn giảm thuế trong bao nhiêu lâu” – ông Eric Sidgwick nói.