Kiev hô hào chiến binh Algeria đến Ukraine chiến đấu, bị phản ứng dữ dội

Minh Nhật (theo Middle East Eye) Chủ nhật, ngày 06/03/2022 10:19 AM (GMT+7)
Bộ Ngoại giao Algeria đã quyết liệt yêu cầu Đại sứ quán Ukraine phải xóa một bài đăng trên trang Facebook của họ kêu gọi người Algeria đến Ukraine chiến đấu chống lại Nga để "bảo vệ an ninh thế giới".
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Kiev hô hào chiến binh Algeria đến Ukraine chiến đấu, bị phản ứng dữ dội - Ảnh 1.

Người dân đi qua một cây cầu bị phá hủy khi họ di tản khỏi thành phố Irpin, phía tây bắc Kiev trong trận pháo kích và ném bom lớn vào ngày 5/3. Ảnh AFP

Theo Middle East Eye, bài kêu gọi của Đại sứ quán Ukraine, được đăng tải hôm thứ Năm 3/3 viết rằng, Ukraine đang tìm kiếm "các công dân nước ngoài tham gia cuộc kháng chiến chống lại Nga và bảo vệ an ninh thế giới".

"Bất cứ ai muốn tham gia bảo vệ an ninh ở châu Âu và trên thế giới đều có thể đến và sát cánh cùng người Ukraine", bài kêu gọi viết.

Ukraine đã thành lập Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ trong đó có một đơn vị riêng dành cho những chiến binh nước ngoài đến Ukraine tham chiến được gọi là Quân đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Quốc tế của Ukraine.

"Theo các quy định về nghĩa vụ quân sự trong lực lượng vũ trang của người nước ngoài và người không quốc tịch ... người nước ngoài có quyền tự nguyện nhập ngũ vào lực lượng vũ trang, bao gồm cả việc bảo vệ lãnh thổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Những "tình nguyện viên" đồng ý đến Ukraine được yêu cầu điền vào mẫu đơn đính kèm.

Tuy nhiên, bài kêu gọi cuối cùng đã bị gỡ sau khi Bộ Ngoại giao Algeria phản ứng dữ dội, cáo buộc nó "vi phạm các quy định của Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia", tờ TSA của Algeria cho biết.

Lời kêu gọi tình nguyện viên nước ngoài đến Ukraine chiến đấu cũng được Đại sứ quán Ukraine tại quốc gia Tây Phi Senegal chia sẻ lại trên Facebook và nhận được đăng ký của 36 tình nguyện viên.

Cũng như Algeria, các nhà chức trách Senegal đã yêu cầu Đại sứ quán Ukraine "rút lại ngay lập tức" lời kêu gọi và chấm dứt "không chậm trễ bất kỳ thủ tục nào để cho phép người Senegal hoặc công dân nước ngoài đang sống trên lãnh thổ nước này nhập ngũ".

Bộ Ngoại giao Senegal giải thích rằng việc tuyển mộ tình nguyện viên, lính đánh thuê hoặc chiến binh nước ngoài trên lãnh thổ nước này là "bất hợp pháp và phải chịu các hình phạt theo quy định của pháp luật".

Nỗ lực của Ukraine nhằm thu hút các chiến binh tình nguyện nước ngoài từ các nước như Algeria và Senegal đến Ukraine chiến đấu là bước ngoặt mới nhất trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine bắt đầu vào ngày 24/2.

Phía Ukraine cho biết, đến nay đã có 16.000 người tình nguyện nước ngoài tham gia chiến đấu. Tuy nhiên, theo Middle East Eye, trong số tình nguyện viên, có những nhà thầu quân sự tư nhân có kinh nghiệm chiến tranh đáng kể đã đến Ukraine.

Ngoài ra, một số công ty tư nhân đã bỏ một số tiền "khủng" để thuê các nhà thầu quân sự tư nhân đến Ukraine cho các nhiệm vụ sơ tán, quốc phòng. Nhưng những ứng viên có kinh nghiệm dày dặn, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quân sự trở lên ở khu vực châu Âu mới được xem xét cho vai trò này. 

Tiền lương được quảng cáo rơi vào khoảng 1.000-2.000 USD mỗi ngày và có cả tiền thưởng sau hoạt động.

 Hai nhà thầu quân sự tư nhân gốc Thổ Nhĩ Kỳ có quốc tịch châu Âu tiết lộ rằng đã có các công ty khác thuê người cho những công việc tương tự ở Ukraine với mức trả hàng ngày lên tới 2.000-3.000 euro.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem