Choáng với thân hình nóng bỏng của cụ bà mê tập thể hình 61 tuổi

Việt Anh - Daily Mail Thứ hai, ngày 12/08/2019 18:00 PM (GMT+7)
Ở cái tuổi đáng ra đã phải lên chức "bà" từ rất lâu, nhưng nữ vận động viên này vẫn khiến cánh chị em tập thể hình phải trầm trồ thán phục khi sở hữu một ngoại hình nóng bỏng với cơ bắp cuồn cuộn.
Bình luận 0

img

Dù đã 61 tuổi, nhưng bà Lynda Jager vẫn có một thể hình cơ bắp đáng kinh ngạc (Ảnh: AP)

Bà Lynda Jager, 61 tuổi đến từ Ontario, Canada, cho biết việc tham gia vào các cuộc thi thể hình giúp bà trở nên tự tin hơn rất nhiều về vóc dáng của mình.

Người phụ nữ hiện đã có tới 6 người cháu này vốn đã tập trung vào việc chăm chút hình thể từ khi mới 20 tuổi, nhưng phải tới 10 năm sau, bà mới đủ tự tin để bước vào phòng gym khi bắt đầu trở nên hứng thú với bộ môn thể hình.

Kể từ đó, sự hứng thú ban đầu đã trở thành niềm đam mê lớn nhất của đời bà cho đến giờ. Và sau khi đã có thể trạng phù hợp, Lynda được khích lệ tham gia vào các cuộc thi thể hình bởi chồng bà, ông Mark Jager, hiện đã 55 tuổi.

Nhưng cũng phải mất tới 20 năm thì Lynda mới có đủ tự tin để tham gia vào cuộc thi đầu tiên trong đời. Ở thời điểm đó, bà đã 51 tuổi. Dù vậy, sau lần đầu tiên được đứng trên bục biểu diễn, bà đã nhận ra mình có một khả năng thiên bẩm để tham gia vào các cuộc thi thể hình. Và trong vòng 10 năm qua, bà đã 5 lần giành chức vô địch.

“Chồng tôi yêu thích ngoại hình hiện tại của tôi,” Lynda chia sẻ, “Anh ấy biết tôi thường nhận được những ánh nhìn và lời bình luận trái chiều từ nhiều anh chàng khác, nhưng không vì chúng mà bận tâm. Anh ấy vẫn rất tự tin về mối quan hệ của chúng tôi.”

img

Bà Lynda đã có sở thích tập tạ từ năm 20 tuổi, nhưng mãi đến năm 30 tuổi, bà mới có đủ dũng khí để vào phòng gym (Ảnh: AP)

Lynda cho biết bác sĩ cá nhân từng khuyến khích bà tập thể dục nhiều hơn khi đã qua tuổi thiếu nữ, do hồi trẻ bà hay bị mắc chứng mệt mỏi, lo âu và khá nhút nhát. Nhưng do không có hứng thú với các môn thể thao đồng đội, nên bà đã dành thời gian tập thể dục ở dưới tầng hầm nhà mình.

“Tôi thường xem các chương trình thể dục trên TV và học theo chúng,” bà cho biết, “Càng được chứng kiến những thành quả sau này càng giúp tôi có thêm động lực để tiếp tục tập luyện. Tôi thích tập tạ nhất, và duy trì sở thích này trong suốt những năm 20 và 30 tuổi. Nó giúp tôi trở nên khỏe khoắn và tự tin hơn về bản thân mình. Tôi hứng thú với tập tạ và thể hình đến mức thậm chí đã dành nhiều thời gian đọc các loại sách báo, tạp chí huấn luyện về chúng.”

Sau 10 năm tự rèn luyện, Lynda nhận thấy đã đến thời điểm thích hợp để vào phòng gym, do việc tập tạ ở nhà giờ đây đã bộc lộ nhiều hạn chế.

“Tôi luôn bị thu hút bởi hình ảnh những người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng trên TV và sách báo, nên rất muốn cơ thể mình sẽ giống như họ,” bà chia sẻ, “Tôi ưa thích vẻ ngoài hiện tại của mình, và muốn đặt bản thân làm tấm gương cho con cháu để chúng có thể trở nên khỏe mạnh và tự tin hơn.”

img

 Người đầu tiên động viên bà Lynda  tham gia các cuộc thi thể hình chính là chồng bà, ông Mark Jager (Ảnh: AP)

Trước khi tham gia vào các cuộc thi thể hình, Lynda rất ngại việc phải đứng trước đông người.

“Lần đầu lên sân khấu, tôi đã nghĩ mình sẽ ngất và không thể thực hiện được phần thi của mình,” bà thú nhận, “Cô gái đứng phía sau tôi lúc đấy đã phải trấn an đôi chút để tôi có thể bước ra khỏi cánh gà. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành cuộc thi đầu tiên, tôi đã rất nóng lòng được thực hiện lại thêm lần nữa, vì nó đã tiếp cho tôi một sự tự tin quá lớn.”

Tất nhiên, Lynda ý thức được rằng thể hình của bà thu hút được rất nhiều sự chú ý, cả tích cực lẫn tiêu cực. Có nhiều người ngưỡng mộ, nhưng cũng có không ít người tỏ ra hơi “sợ sệt” trước ngoại hình cơ bắp của bà.

img

Bà Lynda đã từng nhận được rất nhiều bình luận trái chiều về ngoại hình của mình, nhưng bà không mấy quan tâm (Ảnh: AP)

“Lần đầu vào phòng gym, tôi chỉ dám thực hiện các bài tập nhẹ, do việc tập tạ và các bài tập về cơ bắp vốn chỉ dành cho đàn ông, nên việc phụ nữ tập chúng đôi khi được coi là kỳ cục và…không hợp tiêu chuẩn,” Lynda giải thích, “Ban đầu tôi không dám để lộ hình thể của mình do sợ gặp phải những bình luận khiếm nhã. Nhưng dần dần, tôi đã quen với ngoại hình mới này được một thời gian dài, và nhận thấy phụ nữ có cơ bắp vẫn là một điều rất lành mạnh.

Tôi muốn được chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức về duy trì vóc dáng của mình cho nhiều người khác. Tôi muốn mọi người hiểu rằng ở bất cứ độ tuổi nào, việc trở nên ‘eo thon, dáng chuẩn’ mà không gây đau đớn hay đòi hỏi chế độ ăn ngủ quá khắt khe vẫn là điều hoàn toàn khả thi. Tôi hy vọng sẽ truyền được cảm hứng cho nhiều người khác, giúp họ nhấc mông khỏi ghế ngồi, tắt điện thoại hoặc máy tính bảng, để ra ngoài vận động.”

Ảnh: Người giàu nhất thế giới cởi trần khoe cơ bắp, lượn du thuyền xa xỉ cùng bạn gái

Cánh săn ảnh mới đây đã chụp được khoảnh khắc tỷ phú Jeff Bezos cởi trần, để lộ cơ thể vạm vỡ, săn chắc như...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem