Chơi thật đã với “Vui cùng nhà nông”

Ngọc Vũ Chủ nhật, ngày 31/08/2014 07:26 AM (GMT+7)
Đó là nhận xét của chị Hồ Thị Thùy Trang, ở thôn Đặng Xá, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh khi tham gia chương trình “Vui cùng nhà nông” - sân chơi dành riêng cho ND. Chương trình do Đài Truyền hình Quảng Trị và Hội ND tỉnh phối hợp tổ chức.
Bình luận 0

Chơi thật đã…

“Hàng ngày tôi ra đồng xắn quần xắn áo làm ruộng, nuôi lợn, gà, làm gì có thời gian mà vui chơi. Nay Hội ND phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh tổ chức cho một sân chơi thế này thật là đã, thật là sướng. Mọi gánh nặng lao động ngày thường được trút bỏ hết qua các trò chơi bắt lươn, bắt vịt” – chị Trang vừa nói vừa cười rôm rả. Còn bác Trần Đức Cảm, người dân xã Vĩnh Lâm, chia sẻ: “Đây là chương trình rất vui, rất ý nghĩa đối với bà con nông dân chúng tôi. Ngoài được vui chơi, chúng tôi còn được nhận nhiều phần quà từ các nhà tài trợ”.

Được nghe, được chứng kiến những tiếng cười giòn giã, vui tươi, thoải mái, những cái bắt tay, ôm thật chặt, đầy thắm thiết của bà con ND với những cán bộ Hội ND trong ngày vui, chúng tôi cảm nhận được rằng những người ND chân chất thầm biết ơn sự quan tâm của Hội ND các cấp. Và cứ thế, tình đoàn kết, sự gần gũi giữa cán bộ với hội viên ND ngày một nhân lên và lan rộng ra khắp các làng xã, nơi chương trình “Vui cùng nhà nông” diễn ra.

Không chỉ ở xã đồng bằng Vĩnh Lâm, “Vui cùng nhà nông” đã lên tới tận các bản làng vùng cao xa xôi của Quảng Trị. Anh Hồ Văn Pơn, ND xã Húc Nghì (huyện Đakrông) cổ vũ cho đội bản Khe Van cho biết: “Mình biết chiều ni 3 giờ có chương trình nên tranh thủ lên nương từ sáng sớm, trưa làm không nghỉ để về sớm xem. Chờ chương trình “Vui cùng nhà nông” lên đây cả tháng nay rồi mà”.

… đầy ắp tiếng cười

Là một trong những cán bộ Hội ND đồng hành với chương trình “Vui cùng nhà nông” từ tháng 5 đến nay, bà Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Trị cho biết: “Chương trình là một sân chơi lành mạnh, mang tính vận động nhằm giúp ND nắm được các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua từng phần thi, các câu hỏi sẽ hướng tới phổ biến các kiến thức khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho bà con ND”.



 Bà Nguyễn Thị Hường
  Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức, nó rất quý giá và rất thiết thực, được ND đồng tình hưởng ứng tham gia. Được chứng kiến, chia sẻ niềm vui, tiếng cười rôm rả, sảng khoái với bà con nông dân, tôi thực sự thấy hạnh phúc”. 
Chương trình có 40 đội tham dự thi đấu vòng loại trong 20 lượt đấu. Kết thúc vòng loại, Ban tổ chức sẽ chọn ra 4 đội có số điểm cao nhất vào thi đấu bán kết và chung kết. Chương trình có 4 phần thi: Phần thi Kiến thức nhà nông, với các câu hỏi liên quan đến kiến thức nông nghiệp; phần thi Nhà nông đua tài gồm nhiều trò chơi bổ ích, phù hợp với từng địa phương như bắt lươn, đãi hến, giã gạo, đan lát, làm bánh, chằm nón…; phần thi Đồng hành cùng nhà nông dành cho khán giả với những câu hỏi tập trung vào các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phong tục tập quán, di tích lịch sử của địa phương…; phần thi cuối cùng là Vui cùng nhà nông, hai đội chơi sẽ tham gia các trò chơi như bắt vịt, đi cầu khỉ, đi cà kheo…

 

Theo bà Hường, chương trình diễn ra ở 18 địa phương và phát trên Đài Truyền hình Quảng Trị, đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, ND tham gia với tinh thần vui là chính, không quan trọng thắng thua nên đã thắt chặt tình đoàn kết xóm làng và có thêm nhiều kiến thức bổ ích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem