Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: "Là đại biểu Quốc hội thì càng phải nêu gương... để phục vụ nhân dân"

Quang Phương Thứ hai, ngày 10/05/2021 11:31 AM (GMT+7)
"Chúng tôi muốn nói rằng công chức thì càng phải nêu gương, là đại biểu Quốc hội thì càng phải nêu gương… mục tiêu là để phục vụ nhân dân. Muốn làm được điều đó thì phải cải thiện môi trường đầu tư, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.
Bình luận 0

Sáng 10/5, ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các ứng cử viên ĐBQH đã bắt tiếp xúc cử tri tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Các cử tri tham dự tiếp xúc hôm nay đại diện cho các giới, tổ chức doanh nghiệp và người dân xã Trung Chánh.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động. Các ứng viên bày tỏ niềm vui mừng khi được tham gia ứng cử tại 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn. Theo trình bày của các ứng cử viên trước các cử tri: Nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, các ứng viên sẽ nỗ lực hết mình để góp phần cho sự phát triển của 2 huyện, nâng cao đời sống người dân.

Tiếp xúc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cử tri mong sớm hoàn thành chuyển đổi Hóc Môn từ huyện lên quận - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay cử tri Võ Văn Liêm tại buổi tiếp xúc sáng nay (Ảnh: Q.P).

Ứng cử viên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được Hội đồng bầu cử Quốc gia giới thiệu ứng cử ĐBQH tại huyện Hóc Môn – một nơi giàu truyền thống cách mạng. 

"Quyền lợi bao giờ cũng đi liền trách nhiệm, chúng tôi cần phải làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, lắng nghe ý kiến cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề mà bà con nêu ra. Chúng tôi muốn nói rằng công chức thì càng phải nêu gương, là đại biểu Quốc hội thì càng phải nêu gương… mục tiêu là để phục vụ nhân dân. Muốn làm được điều đó thì phải cải thiện môi trường đầu tư, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân, không để một loại giấy tờ nào đó mà người dân phải đi lại nhiều lần", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

"Huyện Hóc Môn đã có sự vươn lên mạnh mẽ trong thời gian qua. Chúng tôi mong muốn Hóc Môn sớm thành một quận đô thị sinh thái của TP.HCM, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để Hóc Môn phát triển bền vững", Chủ tịch nước phát biểu tiếp.

Sau khi nghe các ứng viên trình bày chương trình hành động, các cử tri đã phát biểu ý kiến, đề bạt nguyện vọng. Cử tri Võ Văn Liêm phát biểu: "Chúng tôi hết sức vui mừng vì có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc ứng cử tại huyện Hóc Môn. Trong 5 năm ông làm Thủ tướng, bộ mặt đất nước đã thay da đổi thịt rất nhiều, công sức cống hiến của đồng chí rất lớn. Đồng chí tiếp tục ứng cử thì không chỉ cá nhân tôi mà tôi nghĩ toàn dân sẽ ủng hộ".

Còn cử tri Nguyễn Thanh Tòng (xã Trung Chánh) trình bày: Huyện Hóc Môn vừa được nhắc đến trong đề án chuyển đổi từ huyện lên quận hoặc là thành phố thuộc TP.HCM. Tôi rất vui mừng vì huyện vừa qua phát triển nhanh về cơ sở hạ tầng, đường sá được mở rộng, các trường cấp 1,2,3 được xây mới khang trang… như vậy đề án đổi huyện Hóc Môn thành quận sắp thành hiện thực. "Tôi mong Chủ tịch nước quan tâm nhiều hơn nữa để huyện Hóc Môn được chuyển đổi lên thành quận, từ đó kêu gọi đầu tư để Hóc Môn ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao", ông Tòng nói.

Nhiều cử tri khác cũng bày tỏ niềm vui và sự tin tưởng vào các ứng viên đại biểu Quốc hội về ứng cử tại huyện Hóc Môn. Họ hy vọng sau khi trúng cứ, các đại biểu sẽ góp sức xây dựng huyện Hóc Môn ngày càng phát triển. 

Cử tri Đinh Thị Hỏi (xã Trung Chánh) nói: Tôi rất vinh dự khi có ông Nguyễn Xuân Phúc về ứng cử. Chúng tôi rất tâm đắc với chương trình hành động của 5 ứng viên, nhất là chương trình hành động của ông Nguyễn Xuân Phúc về các chương trình để cho TP.HCM phát triển.

Còn cử tri Thích Huệ Thông thì bày tỏ mong muốn: Quốc lộ 22 sớm làm cao tốc để kết nối với Tây Ninh giúp cho huyện Hóc Môn ngày càng phát triển.

Tiếp lời các cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói: Ý kiến của cử tri thể hiện tình cảm cách mạng rất cao, ý thức chính trị cao, đặc biệt các cử tri đánh giá rất cao những thay đổi của huyện Hóc Môn trong thời gian qua. "Chúng tôi xin tiếp thu những ý kiến của cử tri. Rất cảm ơn cử tri đã đánh giá cao những thành tích mà Quốc hội khóa trước đã đạt được. Chúng tôi sẽ tiếp thu những ý kiến của cư tri. Đề nghị các đơn vị liên quan tập hợp tổng hợp các ý kiến của cử tri để gửi lại cho đoàn. Hy vọng tất cả chúng ta đoàn kết để xây dựng huyện Hóc Môn ngày càng phát triển", Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Theo lịch, chiều nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng viên sẽ tiếp tục tiếp xúc cử tri tại huyện Hóc Môn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem