Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đối thoại nông dân, nhiều tâm tư, nguyện vọng được tháo gỡ

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ ba, ngày 28/11/2023 16:09 PM (GMT+7)
Tại hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân Thái Nguyên năm 2023, nhiều câu hỏi liên quan đến xúc tiến thương mại, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng... được đặt ra và được trả lời thỏa đáng.
Bình luận 0

Sáng 28/11, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với hội viên, nông dân Thái Nguyên năm 2023. 

Các đại biểu đặt câu hỏi chất vấn tại hội nghị Chủ tịch tỉnh đối thoại với nông dân Thái Nguyên năm 2023. Clip: Hà Thanh

Chương trình được tổ chức nhằm nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó giải đáp những thắc mắc và đề ra những giải pháp cụ thể để khuyến khích hội viên, nông dân phát huy vai trò trong công tác hội và phong trào nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên đối thoại với nông dân: Nhiều tâm tư, nguyện vọng của nông dân được tháo gỡ - Ảnh 2.

Quang cảnh Hội nghị Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên đối thoại với hội viên, nông dân năm 2023. Ảnh: Hà Thanh

Tại hội nghị, hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra nhiều câu hỏi, chủ yếu tập trung xoay quanh các vấn đề chính: Cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi đất sản xuất lúa sang đất sản xuất nông nghiệp khác; cơ chế, chính sách khuyến khích nông dân và các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm và chuyển đổi số trong nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới và chương trình OCOP; phát triển nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng...

Theo đó, ông Thạch Thọ Công - Giám đốc HTX Chè Công Tâm Minh Đức (TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đặt ra câu hỏi: "Chính phủ và tỉnh Thái Nguyên đã có chính sách để khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tuy nhiên đến nay chưa khuyến khích được nhiều cá nhân doanh nghiệp. Vậy tỉnh cho biết nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng này?"

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên đối thoại với nông dân: Nhiều tâm tư, nguyện vọng của nông dân được tháo gỡ - Ảnh 3.

Ông Thạch Thọ Công - Giám đốc HTX Chè Công Tâm Minh Đức hỏi về cơ chế chính sách để khuyến khích các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ảnh: Hà Thanh

Trả lời câu hỏi của ông Thạch Thọ Công, đại diện lãnh đạo Sở NNPTNT tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện các chính sách của Trung ương, của tỉnh về hỗ trợ, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thôn. Qua đó đã thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, HTX tham gia đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, tuy nhiên một số lĩnh vực thu hút đầu tư chưa cao. Nguyên nhân là do việc tích tụ đất đai còn khó khăn, chưa có nhiều chính sách hỗ trợ tích tụ đất đai; sản xuất nông nghiệp thời gian đầu tư lâu dài, dễ gặp rủi ro, hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng không mang lại ngay...

Do đó, trong thời gian tới, các sở, ban, ngành địa phương, đặc biệt là các cấp hội cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc khuyến khích, thu hút đầu tư vào nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; khuyến khích nông dân và doanh nghiệp, HTX tích cực tham gia liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, tạo tiền đề cho việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Trung ương có các chính sách phù hợp về tích tụ đất đai và các chính sách ưu đãi khác để thu hút các doanh nghiệp, dự án quy mô lớn đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Còn bà Trịnh Ngọc Trà - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Lương đề nghị tiếp tục quan tâm, định hướng chuyên sâu đối với các sản phẩm nông nghiệp (hỗ trợ đầu vào và định hướng đầu ra các sản phẩm nông nghiệp), tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cung cấp kiến thức, các mô hình về chuyển đổi số trong nông nghiệp (dữ liệu số, tín dụng số, chuyển đổi canh tác dựa trên dữ liệu, bán hàng và tiếp cận thị trường, truy xuất nguồn gốc…) tới các chủ doanh nghiệp, trang trại, mô hình kinh tế trong nông nghiệp; thành viên các HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết, chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên đối thoại với nông dân: Nhiều tâm tư, nguyện vọng của nông dân được tháo gỡ - Ảnh 4.

Bà Trịnh Ngọc Trà - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Lương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, định hướng chuyên sâu đối với các sản phẩm nông nghiệp trong việc hỗ trợ đầu vào và định hướng đầu ra các sản phẩm. Ảnh: Hà Thanh

Trả lời đề nghị của bà Trịnh Ngọc Hà, đại diện Sở  TTTT tỉnh Thái Nguyên cho biết: Trong thời gian qua,    Sở TTTT đã phối hợp Sở NNPTNT tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Ngoài ra, thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền, tập huấn, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật tại các đơn vị, nhằm nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, thương mại sản phẩm nông nghiệp.

Năm 2022, Sở NNPTNT đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn gắn với nhiệm vụ ngành trên 60 lớp với khoảng 3500 lượt người với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trong thời gian tới, UBND tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ hội viên, nông dân chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, ông Lê Văn Hoan, hội viên nông dân TP.Phổ Yên đề nghị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chương trình OCOP cần được quan tâm nhiều hơn nữa, phải đưa vào chỉ tiêu kế hoạch 5 năm, 10 năm của từng địa phương cấp xã. Phải có quy hoạch tổng thể của địa phương từng giai đoạn tầm nhìn đến năm 2045, kết hợp phát triển nông nghiệp xanh gắn với du lịch sinh thái cộng đồng thành chuỗi giá trị bền vững.

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên đối thoại với nông dân: Nhiều tâm tư, nguyện vọng của nông dân được tháo gỡ - Ảnh 5.

Ông Lê Văn Hoan, hội viên nông dân TP.Phổ Yên đề nghị xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chương trình OCOP cần quan tâm nhiều hơn nữa. Ảnh: Hà Thanh

Trả lời câu hỏi trên, đại diện Sở NNPTNT cho biết: Các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, phát triển các sản phẩm OCOP đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm và được quy định cụ thể tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 10-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Đề án "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2019 - 2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 và các Chương trình, Kế hoạch khác có liên quan. Trên cơ sở chỉ tiêu, nhiệm vụ của các Nghị quyết, Đề án trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đặc biệt là cấp xã cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP thành các nhiệm vụ, chương trình, đề án cụ thể phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế địa phương…

Tại hội nghị, hầu hết các đề xuất, kiến nghị của hội viên, nông dân đều được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng như đại diện các sở, ban, ngành liên quan trả lời và giải thích thỏa đáng.

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên đối thoại với nông dân: Nhiều tâm tư, nguyện vọng của nông dân được tháo gỡ - Ảnh 6.

Ông Phạm Văn Sỹ - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Thái Nguyên trả lời tại hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trịnh Việt Hùng – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định: Các ý kiến đề xuất, kiến nghị của đại diện cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh tại hội nghị đều là những vấn đề xuất phát từ thực tiễn, cụ thể, thể hiện trách nhiệm, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị cũng như những băn khoăn, trăn trở chính đáng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đề nghị, đối với những nội dung đã rõ, đã được tiếp thu, giải trình tại hội nghị, đã cơ bản tán thành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm giải quyết và trả lời bằng văn bản trong 10 ngày sau hội nghị, công khai trên cổng thông tin điện tử và gửi tới các cá nhân đã có ý kiến, kiến nghị, đề xuất. 

Còn đối với những câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, giao nhiệm vụ các ngành, địa phương liên quan trả lời cụ thể bằng văn bản theo quy định.

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên đối thoại với hội viên, nông dân: Nhiều tâm tư, nguyện vọng của nông dân được tháo gỡ - Ảnh 7.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng (bên trái) phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ tại Hội nghị đối thoại với hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hà Thanh

Trong thời gian tới, Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tăng cường hoạt động tiếp dân, giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn do nông dân kiến nghị, đề xuất. Phối hợp, tạo điều kiện cho các tổ chức Hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh phải thực sự đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động, nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, hấp dẫn để thu hút hội viên nông dân tham gia. Đồng thời, tích cực tham gia phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên đối thoại với hội viên, nông dân: Nhiều tâm tư, nguyện vọng của nông dân được tháo gỡ - Ảnh 8.

Ông Ngô Thế Hoàn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu tiếp thu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Hà Thanh

"Ngay sau hội nghị đối thoại này, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các sở, ngành nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, giải quyết dứt điểm, kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị chính đáng của cán bộ, hội viên, nông dân trong chương trình đối thoại cũng như các ý kiến khác đã được gửi đến Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan chức năng. Đồng thời, tiếp tục quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp hoạt động có hiệu quả, nhất là việc tạo điều kiện cho Hội Nông dân trực tiếp tham gia vào các chương trình dự án phát triển nông nghiệp, du lịch sinh thái" - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh

Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên đối thoại với hội viên, nông dân: Nhiều tâm tư, nguyện vọng của nông dân được tháo gỡ - Ảnh 8.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã tặng quà cho các nông dân Việt Nam xuất sắc giai đoạn 2012 - 2023.

Tiếp thu ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Ngô Thế Hoàn - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tin tưởng với những chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ và tham gia trách nhiệm của các cấp, ngành đối với những đề xuất, kiến nghị của nông dân sẽ được cụ thể hóa, góp phần tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới để nông nghiệp, nông thôn và nông dân tỉnh nhà sẽ có nhiều đột phát, phát triển bền vững và mạnh mẽ hơn nữa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem