Chủ tịch TT vào nhà  nghỉ ký giấy đặt cọc mua đất có vi phạm gì?

PV Thứ sáu, ngày 14/12/2018 11:43 AM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, luật sư đã nêu quan điểm pháp lý về vụ việc Chủ tịch thị trấn Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh) bị phát hiện vào nhà nghỉ cùng một người phụ nữ để "ký giấy đặt cọc đất".
Bình luận 0

Liên quan đến sự việc ông Dương Xuân Hải - Chủ tịch UBND thị trấn Hồ bị phát hiện vào nhà nghỉ cùng với một người phụ nữ khác, các cơ quan chức năng của huyện Thuận Thành đã lên tiếng.

Cụ thể, trao đổi với PV Dân Việt, ông Ngô Tân Phượng – Bí thư huyện ủy Thuận Thành cho biết, cơ quan này đã nắm bắt được thông tin về sự việc. Theo đó, Bí thư Ngô Tân Phượng đã ký quyết định số 1440 kiểm tra dấu hiệu vi phạm  đối với Chủ tịch UBND Thị trấn Hồ.

img

Hình ảnh ghi lại từ clip ông Hải bị nhóm thanh niên phát hiện ở nhà nghỉ với người phụ nữ cùng thị trấn.

“Chúng tôi đã biết, Thường trực huyện ủy đã họp, đã giao cho Ủy ban kiểm tra xem xét xác minh làm rõ. Việc này chúng tôi đã chỉ đạo phải xử lý xong trước khi họp Hội đồng nhân dân sắp tới”, ông Phượng nói.

Cũng phân tích về vụ việc này, luật sư Vũ Quang Vượng (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết, muốn biết được ông Hải có vi phạm gì hay không cần phải đợi kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, theo thông tin báo chí nêu, hành vi của ông Hải đã có dấu hiệu vi phạm “Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng” được quy định tại Điều 182 - BLHS 2015.

Vị luật sư này phân tích, chế độ hôn nhân một vợ, một chồng là một nguyên tắc của hôn nhân tiến bộ. Ở đây ông Hải là người đang có vợ. Thậm chí trong trường hợp ông này cho rằng quan hệ của vợ chồng ông “cơm không lành, canh chẳng ngọt” nhưng trước pháp luật họ vẫn là vợ chồng và mối quan hệ này đang được pháp luật bảo vệ.

“Trong trường hợp này ông Hải biết rõ bà L và ngược lại bà L biết rõ ông Hải bởi họ là hàng xóm. Việc hai người bị bắt gặp đang ở cùng nhau trong nhà nghỉ hơn hai tiếng đồng hồ (trong giờ làm việc) mà lại lý giải là do đặt cọc tiền mua đất theo tôi là vô lý”, vị luật sư nói.

Theo luật sư Vượng, nếu quá trình xác minh xác định được ông Hải và bà L có quan hệ như vợ chồng trong một thời gian dài, hoàn toàn có căn cứ xem xét ông Hải có vi phạm chế độ một vợ, một chồng hay không? Hậu quả “làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn” là tình tiết định khung được quy định tại khoản 1điều 182, BLHS 2015.

Ở một diễn biến liên quan, ông Dương Xuân Huỳnh - người đứng đơn tố cáo cho biết: “Việc ông Hải có quan hệ ngoài luồng với những phụ nữ  tôi đã được nghe nhiều trong dư luận. Tuy nhiên lần này tôi biết rõ ông Hải có quan hệ qua lại với chị L, thậm chí dẫn đến hậu quả là chị L về đòi bỏ chồng. Do có đầy đủ bằng chứng rõ ràng, không còn là tin đồn nữa nên tôi quyết định đứng ra làm đơn tố cáo ông Hải”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem