Chủ tịch T.Ư Hội NDVN: Vinh danh những “bông hoa đẹp” trong hàng triệu nông dân tiêu biểu

Chủ tịch T.Ư Hội NVDN Nguyễn Quốc Cường Thứ bảy, ngày 11/10/2014 20:50 PM (GMT+7)
Tối 11.10, ông Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch BCH T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng trước Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tham dự chương trình "Tự hào nông dân Việt Nam 2014" và trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”. Dân Việt xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.
Bình luận 0

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Kính thưa các vị khách quý

Thưa 63 nông dân xuất sắc năm 2014

Nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930-14.10.2014), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức trọng thể lễ trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”.

Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi xin gửi đến đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí đại diện các cơ quan Trung ương, các vị khách quý và đại biểu lời chào mừng nồng nhiệt và lời chúc sức khỏe. Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng 63 nông dân đạt danh hiệu xuất sắc năm 2014 đã có mặt tại buổi lễ vinh danh hôm nay.

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

Lễ tôn vinh và trao Danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc là hoạt động do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hằng năm nhằm động viên, khuyến khích và cổ vũ các gương nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội nông thôn. Chương trình được triển khai lần đầu năm 2013 và đã tạo được ấn tượng sâu sắc; được các cấp, các ngành ủng hộ, được cán bộ, hội viên, nông dân cả nước hoan nghênh, hưởng ứng. Các nông dân đạt danh hiệu xuất sắc năm 2013 đến nay vẫn tiếp tục phát huy. 

Tiếp nối thành công của “Lễ tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2013”; nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam hôm nay, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình bình chọn và trao tặng Danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014”.

Chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và hôm nay vinh dự được đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2014. Đây là niềm động viên, cổ vũ to lớn của Đảng và Nhà nước đối với Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam.

Thưa các đồng chí và các vị khách quý!

Năm nay, Ban tổ chức Chương trình đã nhận được 148 hồ sơ “Nông dân xuất sắc” được đề cử của Hội Nông dân các tỉnh, thành, các nhà báo, chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp giới thiệu và nông dân tự ứng cử. Đây là những bông hoa đẹp trong số hàng triệu nông dân tiêu biểu đang ngày đêm đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong những bông hoa đẹp đó, Hội đồng đã bình chọn 63 nông dân xuất sắc nhất để vinh danh ngày hôm nay.

Thay mặt Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôi nhiệt liệt biểu dương 63 nông dân xuất sắc năm 2014. Tôi tin tưởng, từ niềm tự hào, vinh dự của mỗi nông dân được nhận danh hiệu “Nông dân xuất sắc” hôm nay sẽ lan tỏa tới đông đảo hội viên, nông dân cả nước; có sức cuốn hút, thúc đẩy, góp phần làm cho Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong nông dân ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp Hội Nông dân cả nước thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực để nông dân có điều kiện phát huy tài năng, trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh làm giàu cho gia đình và xã hội. Đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện nhiều hơn nữa để hội viên, nông dân và tổ chức Hội Nông dân trực tiếp tham gia các chương trình phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại nông nghiệp, nông thôn và công nghiệp hóa, hiện đại hóa hóa đất nước.

Tại buổi lễ trọng thể này, thay mặt Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôi xin cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương đã phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo tổ chức thành công Chương trình Bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2014”. Xin hoan nghênh, cảm ơn Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nông thôn ngày, Công ty Hợp tác Phát triển Quốc tế - IDCC, và Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã có nhiều cố gắng, hỗ trợ cho sự thành công của chương trình.

Một lần nữa, thay mặt Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí đại diện các cơ quan Trung ương và các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc 63 nông dân xuất sắc năm 2014 tiếp tục tỏa sáng, là hạt nhân nòng cốt, đi đầu trong thực hiện hiệu quả 3 phong trào thi đua của Hội Nông dân Việt Nam: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giầu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh.

 Xin trân trọng cảm ơn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem