Chùa ba vàng
-
Trụ trì chùa Ba Vàng - Đại đức Thích Trúc Thái Minh bị GHPGVN đề xuất tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội và phải sám hối đại tăng. Đại đức Thích Đạo Hiển giải thích về sám hối đại tăng theo nghi thức của nhà Phật.
-
Ngày 27.3, trao đổi với báo chí, bà Phạm Thị Yến (SN 1970, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán) tại Chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh cho rằng, trong các buổi giảng với phật tử, bà này không cố ý xúc phạm các anh hùng liệt sĩ và nữ sinh giao gà ở Điện Biên và muốn lên Điện Biên xin lỗi gia đình nữ sinh Cao Mỹ Duyên.
-
Trụ trì chùa Ba Vàng, đại đức Thích Trúc Thái Minh đã trao đổi về việc bị đề nghị tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
-
Bà Phạm Thị Thúy (SN 1967, ở tổ 2, khu 3, phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long; là chị gái bà Phạm Thị Yến) chia sẻ "cũng không biết em gái mình đi đâu".
-
Người đời quan niệm, những người trọng bệnh đau đớn mà không chết được, là do bị "vong báo oán", "bị oan gia trái chủ" làm cho khổ sở, sống không bằng chết.
-
Lực lượng chức năng của thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) mang quyết định xử phạt đến nơi cư trú của bà Phạm Thị Yến nhưng bà Yến không có nhà, chỉ có con trai ở nhà nộp phạt thay.
-
Người phụ nữ tuyên truyền "vong báo oán" ở chùa Ba Vàng nói không cố ý xúc phạm các liệt sĩ và nữ sinh giao gà bị sát hại.
-
Chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng của Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh giải quyết.
-
"Bây giờ nhìn lại, hàng loạt ngôi chùa rất lớn, hoành tráng, xa hoa..., những ngôi chùa này không phải là chùa của Việt Nam" - đó là điều trăn trở, quan tâm của nhà văn Nguyễn Văn Thọ cũng như nhiều văn nghệ sĩ hiện nay.
-
Theo TS Nguyễn Ngọc Mai - Trưởng Phòng Nghiên cứu tín ngưỡng, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, kết luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam xử lý vụ việc chùa Ba Vàng thỉnh oan gia trái chủ là cần thiết.