Clip trận đội bóng chuyền nữ Việt Nam thua U23 Thái Lan

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 31/07/2015 17:01 PM (GMT+7)
Trong trận bán kết 1 tại giải bóng chuyền VTV Cup 2015, đội tuyển nữ Việt Nam đã bất ngờ thúc thủ 1-3 trước U23 Thái Lan. Như vậy, thầy trò Thái Thanh Tùng đã không còn cơ hội bảo vệ ngôi vương của mình.
Bình luận 0

img

Người hâm mộ chờ một chiến thắng nữa của đội bóng chuyền nữ Việt Nam trước U23 Thái Lan.

Những con số đáng chú ý:

1,8 – Chiều cao trung bình của đội bóng chuyền nữ Việt Nam dự VTV Cup 2015 xấp xỉ 1,8 m.

2 – U23 Thái Lan là đội xếp thứ 4 ở vòng bảng, khi chỉ thắng 2 trận, còn lại thua 3.

4 – Đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã có 4 lần vô địch VTV Cup.

4 – Đây là lần thứ 4 trong vòng 2 năm qua, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đụng U23 Thái Lan. 3 lần trước đó, chúng ta thắng 2 và thua 1.

5 – Đội bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thắng cả 5 trận ở vòng bảng và chỉ để thua đúng 1 set.

7 – Đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã vào tới 7 trận chung kết VTV Cup và tất nhiên là đội giàu thành tích nhất ở giải đấu này.

11 – VTV Cup ra đời vào năm 2004 và tính tới nay đã có 11 lần giải được tổ chức.

110 – Ngay trước thềm trận bán kết gặp U23 Thái Lan, đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã nhận thưởng nóng 110 triệu đồng từ Đài Truyền hình Việt Nam và UBND tỉnh Bạc Liêu.

1997 – Trần Thị Thanh Thúy sinh năm 1997 và là VĐV trẻ nhất trong đội hình đội bóng chuyền nữ Việt Nam dự VTV Cup 2015. Cô cũng là người cao nhất giải với chiều cao lên tới 1,90 m.

Thành phần ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam

HLV: Thái Thanh Tùng

Chủ công: Đỗ Thị Minh, Hà Ngọc Diễm, Trần Thị Thanh Thúy, Lê Thanh Thúy, Lê Thị Hồng.

Chuyền hai: Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Thị Hồng Đào.

Phụ công: Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Bùi Thị Ngà, Đinh Thị Trà Giang.

Libero: Nguyễn Thị Kim Liên, Phạm Thị Liên.

Clip trận đội bóng chuyền nữ Việt Nam thua U23 Thái Lan:

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem