Có ca mắc virus corona "thế hệ F3" ở Vĩnh Phúc, dịch tễ đã thay đổi

Diệu Linh Thứ ba, ngày 11/02/2020 12:42 PM (GMT+7)
Ngày 11/2, tại buổi chia sẻ thông tin về phân tuyến điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (nCoV), PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam đã có ca lây nhiễm F3, người nhiễm bệnh từ Vũ Hán về lây sang mẹ đẻ, mẹ đẻ lại lây sang cháu ngoại.
Bình luận 0

Ca bệnh F3 ở Việt Nam là cháu bé 3 tháng tuổi mới được công bố sáng 11/2. Ngày 28/1, bệnh nhi N.G.L được mẹ đưa đến nhà bà P.T.B (bà ngoại) chơi và hai mẹ con ở cùng nhà bà ngoại trong 4 ngày tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 7/2, bà P.T.B (F2) đã được phát hiện mắc nCoV do lây bệnh từ hàng xóm là chị N.T.D. Trước đó, chị N.T.D là công nhân đi tập huấn ở Vũ Hán về, cũng đã được chẩn đoán mắc nCoV (F1).

Hiện, bệnh nhi này đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

img

PGS Lương Ngọc Khuê chia sẻ thông tin sáng 11/2. Ảnh Diệu Linh 

“Như vậy, đến nay, Việt Nam đã có ca lây nhiễm nCoV F3 ra cộng đồng. Việt Nam cũng đã có các ca bệnh đa dạng: nam - nữ, thanh niên - người già và bây giờ là trẻ em. Do đó, trong công tác điều trị, chúng tôi cũng sẽ liên tục có sự theo dõi, kiểm soát để điều chỉnh cho phù hợp”, PGS Lương Ngọc Khuê nói.

Theo PGS Khuê, chiều nay (11/2), Bộ Y tế sẽ cử Đội cơ động phản ứng nhanh của Bệnh viện Nhi T.Ư tới Bình Xuyên để hỗ trợ điều trị và tư vấn dự phòng, cách ly cho bệnh nhân này.

PGS Khuê cho biết, theo kịch bản hiện nay, Việt Nam sẽ phân tuyến điều trị theo phương châm “4 tại chỗ” để tránh bệnh lây nhiễm trên đường vận chuyển. Chỉ những ca nặng, Đội cơ động mới mang máy móc, phương tiện bảo hộ chuyên dụng để vận chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến đầu để điều trị. Công tác này sẽ tránh việc lây nhiễm nCoV ra cộng đồng.

PGS Khuê chia sẻ: “Như hiện nay, đối với 5 bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt nhẹ, chúng tôi yêu cầu điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên. Đội phản ứng nhanh của Bạch Mai cũng đang túc trực tại đây để hỗ trợ y tế cơ sở. Do đó, người dân không cần lo lắng việc điều trị ở tuyến dưới không hiệu quả”.

img

Người nghi mắc nCoV được cách ly tại Trung tâm Y tế Bình Xuyên Vĩnh Phúc

Theo PGS Khuê, bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, do đó, theo phác đồ điều trị Bộ Y tế đã ban hành, các cơ sở y tế tiến hành điều trị triệu chứng (ho, sốt, mệt mỏi, đau đầu..). Đối với những bệnh nhân có bệnh nền (tim mạch, huyết áp cao, đái tháo đường, suy thận...), các chuyên khoa tim mạch, nội tiết... cũng sẽ phối hợp để điều trị triệu chứng đối với các bệnh này nếu như bệnh nhân mắc nCoV.

“Ngay cả đối với bệnh nhi, chúng tôi cũng đã có phác đồ điều trị, có các lưu ý đối với nhóm bệnh nhi. Do đó, nếu có bệnh nhi mắc nCoV thì cũng sẽ không bị động trong việc điều trị, chăm sóc, thu dung", PGS Khuê khẳng định.

Theo PGS Khuê, hiện tại, chúng ta đang đi đúng hướng đối với việc điều trị cho bệnh nhân mắc nCoV. Bằng chứng là việc chúng ta đã điều trị khỏi bệnh cho 6 bệnh nhân.

Sáng 11/2, PGS Khuê cho biết, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã báo tin, bệnh nhân nặng (người cha quốc tịch Trung Quốc với nhiều bệnh cảnh tiểu đường, u phổi vừa phẫu thuật, huyết áp cao, khi nhập viện đã phải thở máy) hiện đã khỏe mạnh. Xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính, bệnh nhân đã sẵn sàng xuất viện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem