Có của ăn của để nhờ đồng vốn của Hội

Thu Hà Thứ ba, ngày 26/08/2014 08:01 AM (GMT+7)
Với 400 triệu đồng mà Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho vay đầu tư nuôi trâu sinh sản, giờ đây nhiều hộ dân ở xã Nghĩa Mỹ (thị xã Thái Hòa, Nghệ An) không những đã thoát nghèo mà còn có của ăn của để.
Bình luận 0

Bớt khó khăn nhờ đồng vốn hỗ trợ

Tiếp chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hòe (38 tuổi, ở xã Nghĩa Mỹ) phấn khởi kể: “Gia đình tôi làm nông chỉ mong có con trâu nái vừa có sức kéo, vừa có thêm thu nhập từ bán nghé con, nhưng ngặt nỗi không có vốn. Rất may, tháng 7.2012, Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) cho vay 25 triệu đồng, vừa đủ để mua con trâu nái và nó đã sinh sản. Đến cuối năm 2013, tôi bán con nghé đầu tiên được 20 triệu đồng”. Hiện con trâu của nhà chị Hòe đã đẻ thêm nghé thứ 2. “Vừa có người trả con trâu nái đến 60 triệu đồng, nhưng tôi không bán, vì để nó cày ruộng và đẻ con sẽ sinh lời hơn. Chính nhờ có sự hỗ trợ của Quỹ HTND mà gia đình tôi mới có nguồn vốn để chăn nuôi trâu, có công ăn việc làm, cuộc sống mới vơi bớt khó khăn” – chị Hòe khoe.

Được Quỹ HTND cho vay 25 triệu đồng, gia đình ông Trần Văn Quy cũng đầu tư nuôi trâu nái sinh sản. Là người có nhiều năm kinh nghiệm nuôi trâu, ông Quy chia sẻ: “Nuôi trâu sinh sản ít rủi ro, lợi nhuận lại cao. Trong một năm trâu đẻ, nuôi 8 - 10 tháng là cho bán nghé con với giá từ 18 – 20 triệu đồng”. Để tránh rủi ro, thất thoát đàn, ông Quy tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi và chăm sóc trâu sinh sản do Hội ND xã tổ chức, và thực hiện nghiêm việc tiêm vaccine phòng dịch bệnh. Hiện giờ đàn trâu của nhà ông đã có tới 3 con (2 trâu sinh sản, 1 trâu đực giống). Trước đó ông đã bán một nghé con với giá 18 triệu đồng.

Tạo của ăn của để

Ông Võ Tá Định - Phó Chủ tịch Hội ND xã Nghĩa Mỹ cho biết: Khi nhận được nguồn vốn ủy thác từ Quỹ HTND T.Ư Hội, Hội ND xã đã tiến hành bình xét công khai, ưu tiên những hộ có diện tích xây dựng chuồng trại, có kinh nghiệm trong chăn nuôi, có khả năng tiếp thu các quy trình kỹ thuật... Trước khi giao vốn, Hội ND xã phối hợp Hội ND tỉnh và Phòng Nông nghiệp thị xã mở lớp dạy nghề chăn nuôi thú y cho 35 hội viên ND trong xã. Năm nào, Hội ND xã cũng phối hợp Hội ND thị xã Thái Hòa mở 1 – 2 lớp tập huấn chăn nuôi trâu nái sinh sản.

Tham gia mô hình, bà con được hướng dẫn cách xây dựng chuồng trại đúng quy cách; kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến thức ăn thô xanh cho trâu bò; kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh phòng trừ dịch bệnh cho trâu đực giống, trâu cái có chửa và nghé sơ sinh. “Nhờ được tiếp vốn và đầu tư đúng hướng, thu nhập của nhiều hộ dân ngày một tăng. Trong số 16 hộ vay vốn Quỹ HTND tham gia dự án nuôi trâu nái sinh sản có 4 hộ cận nghèo, đến nay các hộ này không những đã thoát nghèo mà còn có của ăn của để” - ông Định cho hay.

Ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch Hội ND thị xã Thái Hòa khẳng định: “Qua gần hai năm thực hiện, đến nay dự án nuôi trâu nái sinh sản đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng vốn của Quỹ HTND đã góp phần vào việc thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, đẩy mạnh phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương, tạo niềm tin trong hội viên về vai trò của tổ chức Hội ND”.

  Dự án nuôi trâu nái sinh sản do T.Ư Hội NDVN phối hợp Hội ND tỉnh Nghệ An thực hiện ở xã Nghĩa Mỹ, với 16 hộ vay vốn, mỗi hộ 25 triệu đồng, vay trong 36 tháng để làm chuồng trại, mua con giống chăn nuôi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem