• (Dân Việt) - Từ ngày 1.5.2012, theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, mức lương tối thiểu chung sẽ là 1.050.000 đồng/tháng.
  • (Dân Việt) - Lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt nhiều tháng bạo lực ở Syria đã có hiệu lực từ ngày 12.4. Cùng ngày, Nga đã kêu gọi có thêm thời gian cho việc thực hiện kế hoạch hòa bình của đặc phái viên quốc tế Kofi Annan.
  • (Dân Việt) - Hơn một tháng sau ngày Thông tư của Bộ Tài chính quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y có hiệu lực, các doanh nghiệp đều phản ánh rằng mức tăng mới quá cao.
  • (Dân Việt) - Từ ngày 1.6.2012, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Chile (FTA) bắt đầu có hiệu lực. Đây sẽ là cơ hội lớn cho các mặt hàng nông sản nước ta xuất khẩu vào thị trường này, khi 100% mặt hàng sẽ được xóa bỏ thuế quan.
  • (Dân Việt) - Sau khi Báo NTNN ngày 16.2 có bài viết phản ánh việc ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ ra Công văn số 117/BCĐTHADS ngày 20.12.2011 gửi Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cờ Đỏ gây cản trở bán đấu giá tài sản để thi hành án đã có hiệu lực pháp luật.
  • Dân Việt - Bản án dành cho cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko với tội danh lạm quyền khi ký hợp đồng mua bán khí đốt với Nga hồi năm 2009, đã chính thức có hiệu lực.
  • (Dân Việt) - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 42 (có hiệu lực từ 15.1.2012) bổ sung thêm 3 loại bệnh vào danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm.
  • (Dân Việt) - Quyết định về việc giải quyết khiếu nại tố cáo do Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký đã có hiệu lực pháp luật gần 8 năm, Nhưng ,lạ lùng thay, Cục III – Thanh tra Chính phủ lại có công văn đề nghị hủy bỏ quyết định đã có hiệu lực và “xới” toàn bộ vụ việc lại từ đầu.
  • (Dân Việt) - Hôm qua (30.11), Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) đã công bố Báo cáo tổng hợp rà soát pháp luật kinh doanh được VCCI tiến hành trên cơ sở rà soát 16 luật và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ đang có hiệu lực.
  • (Dân Việt) - Hỏi: Năm 1978, mẹ tôi qua đời khi vừa sinh con út; năm 1994, cha tôi đi khỏi nhà không rõ lý do. Năm 2007, tòa án ra quyết định tuyên bố cha tôi mất tích. Hiện nay 2 anh em tôi vẫn sống tại căn nhà do cha mẹ để lại. Đề nghị luật sư cho biết, chúng tôi cần làm thủ tục gì để phân chia ngôi nhà này? (Hoàng Văn Thanh, Gia Lâm, Hà Nội)