Cố ngăn cản Assad xuống phía Nam, liên quân Mỹ tung đòn không kích

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ sáu, ngày 22/06/2018 09:00 AM (GMT+7)
Công cuộc “nam tiến trừ phỉ” của quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad dường như đang gặp cản trở từ liên quân do Mỹ dẫn đầu.
Bình luận 0

img

Hai chiếc F-15E Strike Eagles của Không quân Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo cơ quan thông tấn SANA, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện vào hôm qua (21.6) tại ngôi làng al-Shaafa thuộc tỉnh Deir ez-Zor. Ngoài thiệt hại về người, nhiều ngôi nhà và cơ sở hạ tầng tại ngôi làng này cũng đã bị phá hủy.

Được biết, chỉ mới vài ngày trước đó, Mỹ và đồng minh cũng bị SANA cáo buộc đánh bom một số vị trí đóng quân của quân đội Syria tại khu vực Al-Bukamal thuộc tỉnh Deir ez-Zor, gây ra một số thương mong. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đã phủ nhận thông tin này, cho rằng Israel mới là người đứng sau sự việc.

Cuộc tấn công hôm thứ Năm (21.6) xảy ra trong bối cảnh Mỹ đang cố ngăn cản quân đội chính phủ Tổng thống Assad “nam tiến” để giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ từ tay lực lượng phiến quân được Mỹ chống lưng. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington “quan ngại sâu sắc với việc quân đội chính phủ tăng cường hoạt động” ở phía nam Syria – khu vực giảm căng thẳng do nước này thiết lập với Nga vào hồi năm ngoái nhằm kiểm soát xung đột, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện các “biện pháp cứng rắn và phù hợp” để đáp trả Damascus.

“Theo thông tin mà chúng tôi có được, quân đội chính phủ Syria và các lực lượng vũ trang khác đã vi phạm thỏa thuận giảm căng thẳng ở phía tây nam khi thực hiện các cuộc không kích, pháo kích, tấn công rocket”, Reuters dẫn lại tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem