Công an Nam Định đang điều tra 4 vụ án tham nhũng nào?

Nguyễn Hoà Thứ tư, ngày 17/03/2021 19:44 PM (GMT+7)
Theo báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh Nam Định, cơ quan Công an tỉnh cũng như công an huyện của tỉnh này đang điều tra, làm rõ 4 vụ án tham nhũng.
Bình luận 0

Hàng trăm tháng tù với các bị cáo phạm tội tham nhũng

Theo báo cáo kết quả xử lý các vụ án tham nhũng trong quý I năm 2021 của UBND tỉnh Nam Định, cơ quan chức năng của tỉnh đã điều tra, truy tố và xét xử 5 vụ án.

5 vụ án tham nhũng đã được xét xử gồm vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại xã Nghĩa An (huyện Nam Trực, Nam Định). Theo đó, ngày 11/12/2020, Tòa án nhân dân huyện Nam Trực đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đoàn Tất Thành 11 tháng tù, Đoàn Ngọc Khuê 9 tháng tù.

Vụ án tham nhũng thứ 2 đã được xét xử ở Nam Định là vụ "Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Hải An (Hải Hậu).

Ngày 24/12/2020, Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Văn Đảm 60 tháng tù; Đặng Văn Dương 48 tháng tù; Bùi Xuân Vương 42 tháng tù; Phạm Đắc Canh 36 tháng tù; Đỗ Thị Tám 30 tháng tù; Phạm Văn Hồng 30 tháng tù; Vũ Hữu Đính 30 tháng tù; Phạm Văn Dũng 24 tháng tù; Tạ Văn Ban 24 tháng tù, Nguyễn Văn Thiên, Đỗ Văn Cao, Nguyễn Văn Bái, Nguyễn Văn Thiệp, Nguyễn Văn Huân cùng bị xử 30 tháng tù, cho hưởng án treo.

Cũng liên quan đến vụ án này, có 7 bị cáo khác bị tuyên phạt 36 tháng cải tạo không giam giữ.

4 vụ án tham nhũng mà Công an Nam Định đang điều tra là vụ án nào? - Ảnh 1.

Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định vừa xét xử sơ thẩm vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại xã Trực Thuận (Trực Ninh, Nam Định), tuyên phạt hàng chục tháng tù với các bị cáo trong vụ án. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Vụ án tham nhũng thứ 3 được Tòa án ở Nam Định xét xử là vụ "Giả mạo trong công tác", xảy ra tại xã Trực Thuận (Trực Ninh).

Ở vụ án này, ngày 26/1/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Xuân Khoát 36 tháng tù giam; Vũ Văn Trụ 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Cụm công nghiệp làng nghề thương mại dịch vụ phía nam thị trấn Lâm (Ý Yên) là vụ án tham nhũng thứ 4 được Tòa án ở Nam Định xét xử.

Theo đó, ngày 31/12/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Đức Thắng 6 năm tù, Nguyễn Đình Lập 5 năm tù, Dương Mạnh Việt 2 năm tù, Dương Ngọc Ích 21 tháng tù, Dương Thị Thùy Linh 3 năm tù cho hưởng án treo.

Vụ việc thứ 5 đã được Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 30/12/2020 xảy ra tại thị trấn Cồn (Hải Hậu).

Theo đó, vụ án "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại khi vực Bãi Đỉa thuộc tổ dân phố số 3, thị trấn Cồn có 4 bị cáo. Tòa sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Xuân Hòa 18 tháng tù, Nguyễn Quang Huy 30 tháng tù, Nguyễn Văn Phụng 12 tháng tù (cho hưởng án treo) và Vũ Thanh Tân 15 tháng tù (cho hưởng án treo).

Đang điều tra 4 vụ án tham nhũng

Hiện công an Nam Định đang điều tra 4 vụ án tham nhũng. Thứ nhất là vụ "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại xã Hải Anh (Hải Hậu).

Ngày 14/8/2020, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng Đồng Đức Tạch – nguyên Bí thư Chi bộ xóm 2A; Phạm Văn Thìn – nguyên Trưởng xóm 22; Trần Văn Tuyển – nguyên Trưởng xóm 2A; Phạm Thị Oanh – Trưởng xóm 15; Nguyễn Huy Hoàn – nguyên Bí thư Chi bộ xóm 15; Nguyễn Văn Khiết – Trưởng xóm 19.

4 vụ án tham nhũng mà Công an Nam Định đang điều tra là vụ án nào? - Ảnh 2.

Công an tỉnh Nam Định đang tiến hành điều tra 2 vụ án tham nhũng, trong đó có vụ "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu. (Ảnh minh họa)

Ngày 25/9/2020, đơn vị này tiếp tục khởi tố thêm 2 bị can gồm nguyên Bí thư Chi bộ xóm 18 Trần Đức Vinh và Vương Văn Quyết – Trưởng xóm 18.

Vụ án đã được gia hạn điều tra lần thứ nhất từ ngày 14/12/2020 đến ngày 14/4/2021.

Ngày 7/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định tiếp tục khởi tố bổ sung 1 bị can là Nguyễn Văn Toàn – xóm trưởng xóm 21. Tới ngày 29/1/2021, khởi tố tiếp 3 bị can Trần Xuân Nhưng – nguyên Bí thư xóm 12, Vũ Văn Nhâm – nguyên xóm trưởng xóm 12 và Trần Văn Chu – nguyên xóm trưởng xóm 13 về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Vụ án thứ 2 đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy điều tra, làm rõ là vụ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại xã Giao Thịnh.

Theo đó, ngày 25/9/2020, Công an huyện Giao Thủy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Công Xuân – nguyên cán bộ của xã Giao Thịnh.

Vụ "Tham ô tài sản", xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ (Trực Ninh) là vụ án tham nhũng thứ 3 đang được Công an tỉnh Nam Định điều tra. Vụ án được khởi tố vào ngày 6/10/2020.

Công an tỉnh Nam Định cũng tiến hành khởi tố 3 bị can gồm Bùi Thị Khương – nguyên Trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng thị trấn Cổ Lễ, Trần Thị Tuyết – nguyên thủ quỹ và Dương Thị Phượng – nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ.

Vụ án này đã được gia hạn điều tra lần thứ nhất từ 7/2/2021 đến 7/6/2021.

Vụ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại xã Giao Tiến (Giao Thủy) là vụ án tiếp theo đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy điều tra.

Công an huyện Giao Thủy đã khởi tố vụ án ngày 4/1/2021, khởi tố bị can đối với Mai Thị Hường – nguyên Trưởng xóm 6, Quyết Tiến.

Ngoài ra, theo báo cáo của UBND tỉnh Nam Định, có 3 vụ án tham nhũng khác đang chuẩn bị được đưa ra xét xử trong thời gian tới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem