Công trình xây dựng trái phép mọc lên như "nấm" ở vùng biên Lạng Sơn

Tuấn Trung Thứ sáu, ngày 08/03/2019 09:40 AM (GMT+7)
Nhiều công trình nhà kho, phòng trọ xây dựng trái phép để cho các đối tượng vác hàng thuê cho các chủ đầu nậu sử dụng, dẫn đến tình trạng xuất cảnh trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp tại khu vực biên giới Lạng Sơn.
Bình luận 0

Thực trạng trên được ông Nguyễn Công Trưởng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn chỉ rõ sau cuộc thị sát vùng biên vừa qua. 

Theo đó, hàng loạt các công trình nhà tạm trái phép xuất hiện tại khu vực Thác Ném, đường mòn Gốc Nhãn, Gốc Bưởi thuộc xã Tân Mỹ; khu vực Đồi Cao, Rọ Bon thuộc xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng... Kèm theo đó là việc xuất hiện nhiều cư dân ngoại tỉnh đến tạm trú để vác hàng thuê. Thống kê của công an huyện Văn Lãng, chỉ riêng khu vực thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ có khoảng 500 nhân khẩu mới.

Bên cạnh đó, tình trạng người dân tự ý xây dựng trái phép các điểm, kho, bãi tập kết hàng hóa ngay tại khu vực sát vành đai biên giới.

Hiện tại có 4 nhà kho, phòng trọ xây dựng trái phép và 30 hộ gia đình chưa đăng ký kê khai cấp giấy công nhận quyền sử dụng đất tại khu vực biên giới xã Tân Mỹ với hàng nghìn m2 đất; tại xã Tân Thanh cũng đang tồn tại 14 công trình nhà kho, phòng trọ xây dựng trái phép với diện tích sử dụng ước khoảng gần 1.000m2.

img

Đoàn công tác đến kiểm tra việc xử lý các công trình xây dựng trái phép tại khu vực biên giới huyện Văn Lãng (Ảnh C.A Lạng Sơn).

"Việc để tồn tại những công trình nhà kho, phòng trọ xây dựng trái phép cùng với việc quản lý người tạm trú còn lỏng lẻo đã dẫn đến gia tăng tình trạng xuất cảnh trái phép để vác hàng thuê cho các chủ đầu nậu gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp", Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn nhận định.

img

Nhiều nhà kho, nhà trọ... được xây trái phép làm nơi chứa hàng hóa, nơi trọ của dân ngụ cư vượt biên trái phép.

Tại buổi kiểm tra thực tế dọc tuyến biên giới khu vực 2 xã Tân Mỹ, Tân Thanh huyện Văn Lãng, ông Nguyễn Công Trưởng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh cho rằng: "UBND tỉnh đã có sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục nhưng công tác quản lý đất đai, quản lý công trình xây dựng tại khu vực biên giới thuộc 2 xã Tân Mỹ và Tân Thanh vẫn còn buông lỏng, vấn đề này trách nhiệm trước hết thuộc về cấp ủy, chính quyền địa phương".

Ông Nguyễn Công Trưởng cũng yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy chính quyền địa phương, các đơn vị chức năng sẽ phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm nếu không nghiêm túc thực hiện kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

img

Vượt biên trái phép, vận chuyển hàng lậu qua đường mòn thời điểm trước Tết Nguyên đán rất rầm rộ.

Trước đó, thời điểm trước Tết Nguyên đán 2019, khu vực đường mòn cửa khẩu Tân Thanh trở thành "điểm nóng" về buôn lậu. Địa điểm diễn ra các hoạt động này nằm trong khu vực cánh gà cửa khẩu Tân Thanh, cách Đồn biên phòng và Chi cục Hải quan Tân Thanh chưa đầy 2km, nhưng không có sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng. Khu vực này thuộc địa bàn kiểm soát, quản lý của Chi cục Hải quan Tân Thanh và Trạm biên phòng Tân Thanh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem