"Cột cờ Hà Nội" giá 2 tỷ, chủ nhân vẫn nhất quyết không bán

Hồng Phú Thứ tư, ngày 07/08/2019 09:55 AM (GMT+7)
Cây sanh cổ thân vững chãi, một tay cành có hình dáng giống lá cờ Tổ quốc nên được gọi là cây sanh “Cột cờ Hà Nội”.
Bình luận 0

img

Anh Trần Viết Chiến (Thanh Trì, Hà Nội) là chủ nhân của tác phẩm sanh có tên “Cột cờ Hà Nội”

img

Cây sanh có tuổi đời khoảng 70 năm, cao 2,5m, đường kính gốc 2,2m, chiều dài bông tán hơn 2m.

img

Theo chủ nhân của tác phẩm, lúc mới mua cách đây 11 năm, cây đã có dáng trực nhưng tay cành hơi dài.

img

Sau 11 năm kiên trì tạo tác, cắt giật, hiện cây đã gần như hoàn thiện.

img

"Một tay cành giống hình lá cờ Tổ quốc đang bay phấp phới trong gió nên tôi và anh em chơi cây đặt tên là “ Cột cờ Hà Nội”", anh Chiến giải thích

img

Thân cây vững chãi, bộ rễ lan tỏa xung quanh. Những rễ phụ nối từ cành lớn xuống đất tạo sự cân bằng cho cây.

img

Trải qua năm tháng, nhiều rễ thân, rễ phụ đã gắn chặt vào nhau tạo thành một khối vững chãi

img

Bộ rễ mốc thếch chứng tỏ cây nhiều năm tuổi

img

Một phần thân cây cũng đã bắt đầu mốc.

img

Những tay cành lớn uốn lượn hợp lý.

img

Bông tán được làm tỉ mỉ, công phu

img

Theo chủ nhân của tác phẩm, mỗi lần cắt tỉa, chỉnh sửa cây phải mất hàng tuần

img

Anh Chiến dành hầu như toàn bộ thời gian trong ngày để chăm sóc, chỉnh sửa cây trong vườn. Trong đó cây sanh “Cột cờ Hà Nội" được coi là cây quý nhất, mất nhiều thời gian chăm sóc nhất.

img

Chủ nhân của tác phẩm cho biết, đã có người trả giá hơn 2 tỷ đồng nhưng anh chưa bán

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem