• Chiều 17.12, Vũ Thị Hương đã xuất sắc giành HCV trên đường đua 100m, cự ly danh giá nhất của môn thể thao "nữ hoàng". Vậy là sau những chấn thương, bệnh tật cùng nhiều nỗi ám ảnh, Hương cuối cùng cũng đã giành lại vị thế "nữ hoàng tốc độ" của mình một cách xứng đáng.
  • Tối qua, nhìn vào nội dung thi đấu 1.500m với cái tên lạ hoắc Lâm Quang Nhật của đội tuyển bơi Việt Nam, nhiều phóng viên đã bỏ về sớm vì cho rằng tuyển thủ này sẽ chẳng có thành tích và bơi lội sẽ có một ngày trắng huy chương. Thế mà…
  • Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn điền kinh sáng 15.12 tại sân Wunna Theikdi, vận động viên Quách Công Lịch đã phải bỏ cuộc ở vòng loại cư ly 400m nam vì tái phát chấn thương…
  • Tối 14.12, Ánh Viên và Ban huấn luyện tuyển bơi lội Việt Nam đưa ra bằng chứng cho thấy VĐV Tao Li (Singapore) đã phạm quy trước khi giành huy chương vàng (HCV). Tuy nhiên, sau khi xem xét các trọng tài đã quyết định bác bỏ khiếu nại của đoàn TTVN.
  • Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn bơi tại SEA Games 2013, "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành 2 HCV ở các cự ly sở trường 200m hỗn hợp và 200m ngửa cá nhân nữ. Tuy nhiên, Ánh Viên vẫn tỏ ra chưa thật hài lòng...
  • Dù đã nỗ lực hết mình nhưng đáng tiếc tay chèo Nguyễn Thành Quang đã không thể mang về tấm HCV ở nội dung K1 cự ly 500m nam cho canoing Việt Nam sáng nay (12.12).
  • Tại SEA Games 27-2013, điền kinh Việt Nam là môn đặt chỉ tiêu khá cao khi phấn đấu từ 10 tới 12 HCV ở Myanmar. Trọng trách cho nhóm 400m xem như cao nhất.
  • Không chỉ đặt niềm tin vào các “kình ngư” đang tập huấn quốc tế: Ánh Viên (tập ở Mỹ), Duy Khôi (tập ở Pháp), Quý Phước ( tập ở Trung Quốc), bơi lội Việt Nam còn hy vọng tổ bơi ếch có thể gây bất ngờ ở SEA Games 27 sắp tới.
  • Tin từ Sở GTVT Hà Nội ngày 13.11 cho biết, đơn vị này đã có tờ trình gửi UBND TP. Hà Nội đề nghị tăng giá vé xe buýt vé lượt và vé tháng có trợ giá.
  • Sáng 6.10, đã diễn ra Cuộc thi chung kết giải chạy báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 40 - Vì hòa bình 2013, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm với sự tham dự của hơn 1.200 VĐV, trong đó có hơn 200 VĐV người nước ngoài và nhiều điểm sáng đầy tiềm năng của điền kinh Việt Nam…