Cục Quản Lý Dược
-
Sáng 30/9, phiên toà xét xử vụ bán thuốc giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma tiếp tục ngày thứ 4, sau 2 ngày nghỉ cuối tuần.
-
Ông Ngô Nhật Phương cho biết kinh doanh dược, có đầy tủ tài liệu xác định thuốc H-Capita là thuốc chữa ung thư thật, sản xuất tại Ấn Độ.
-
Thông tin trên vừa được Chủ tọa Phạm Lương Toản xác nhận trong phiên tòa sáng nay (26/9). Như vậy, hiện những người tham gia tố tụng đã có thể sử dụng công khai các tài liệu này.
-
Bị cáo Hùng khai nhận đã chỉ đạo nhân viên nâng khống giá thuốc từ 27 USD/hộp lên thành 75 USD/hộp để có tiền chi cho trình dược viên, bác sỹ, dược sỹ để bán thuốc vào các bệnh viện.
-
Tòa triệu tập gần 200 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, tuy nhiên, theo điểm danh của thư ký phiên tòa, có rất nhiều người vắng mặt. Trong đó, ông Trương Quốc Cường (Thứ Trưởng Bộ Y Tế) cũng chưa có mặt.
-
Nguyễn Minh Hùng giảm sút sức khoẻ, trí nhớ, sau 2 năm bị bắt giam để điều tra hành vi buôn bán thuốc chữa bệnh ung thư giả.
-
PV đã đem sản phẩm của đơn vị tự xưng là Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đông Nam dược Việt Nam đến Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) để đề nghị xác minh, kiểm nghiệm.
-
Để bán được "thần dược" với giá cắt cổ, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đông Nam dược Việt Nam tự xưng có đội ngũ "bác sỹ" tư vấn online lẫn qua điện thoại để khách hàng lọt vào ma trận "thuốc đông y" không rõ nguồn gốc.
-
Bộ Y tế vừa công bố 9 thành tựu nổi bật trong lĩnh vực y tế năm 2018. Trong đó, lĩnh vực Dược có 2 thành tựu: Việt Nam sản xuất thành công nhiều vắc xin; 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc được ghi nhận
-
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi các Sở Y tế tỉnh, thành phố về việc báo cáo kết quả thực hiện giai đoạn 1 Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn gian đoạn 2017-2020 và việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc.