Cúm
-
Ngày 20.1, Bộ Y tế xác nhận ca nhiễm và tử vong đầu tiên trong năm 2014 do virus cúm gia cầm A/H5N1.
-
Ngày 20.1, TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, 1 bệnh nhân nam (52 tuổi, ở xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, Bình Phước) đã tử vong do cúm A/H5N1.
-
Đây là thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch nguy hiểm và mới nổi ngày 13.1.
-
Đã xuất hiện thêm hai ca nhiễm cúm gia cầm H7N9 mới tại tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, ghi nhận từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của địa phương này.
-
Năm 2013, Việt Nam thành công trong việc ngăn chặn nhiều dịch cúm, đặc biệt là với cúm mới H7N9. Tuy nhiên, vừa bắt đầu năm 2014, nước ta đã phải đối mặt với các chủng cúm mới, và đặc biệt là H7N9, H10N8 đang rình rập ở biên giới Việt- Trung.
-
Dân số châu Âu từng giảm một nửa bởi dịch hạch, còn cúm Tây Ban Nha giết khoảng 20 tới 100 triệu người trên khắp thế giới hồi đầu thế kỷ trước.
-
Hiện Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ nhiễm cúm mới từ Trung Quốc do xuất hiện chủng vi rút H5N2 gây chết hàng loạt gia cầm. Hiện chưa có vaccine đặc hiệu với virus này.
-
Theo Bộ NNPTNT, rét đậm, rét hại kéo dài sẽ làm giảm sức đề kháng của gia cầm. Trong khi vào cuối năm, buôn lậu gia cầm gia tăng, nên nguy cơ dịch cúm gia cầm (CGC) có thể bùng phát.
-
Theo Bộ NNPTNT, từ đầu năm 2013 đến nay, dịch cúm gia cầm A/H5N1 đã xảy ra nhỏ lẻ, rải rác ở các tỉnh, thành phố với tổng số gia cầm mắc bệnh, chết, tiêu huỷ là 141.687 con.
-
Ngày 18.12, Bộ Y tế Trung Quốc xác nhận, một phụ nữ 73 tuổi tại tỉnh Giang Tây của Trung Quốc nhiễm cúm gia cầm H10N8 đã tử vong.