Cuộc khủng hoảng thiếu oxy của Ấn Độ sẽ được giải quyết vào giữa tháng 5

Thứ bảy, ngày 01/05/2021 11:01 AM (GMT+7)
Cuộc khủng hoảng thiếu oxy y tế nghiêm trọng của Ấn Độ dự kiến sẽ giảm bớt vào giữa tháng 5, với sản lượng dự kiến tăng 25%, đồng thời cơ sở hạ tầng giao thông cũng sẽ sẵn sàng đáp ứng.
Bình luận 0
Cuộc khủng hoảng thiếu oxy của Ấn Độ sẽ được giải quyết vào giữa tháng 5 - Ảnh 1.

Ấn Độ lâm vào cảnh thiếu các trang thiết bị, dụng cụ y tế trầm trọng trong thời gian vừa qua.

Hàng chục bệnh viện tại các thành phố như New Delhi và Mumbai đã tuyên bố thiếu oxy trong tháng này, khiến người nhà của bệnh nhân phải tranh giành từng bình oxy.

Moloy Banerjee của Linde Plc (LIN.N), nhà sản xuất lớn nhất nước này, cho biết mức tiêu thụ oxy y tế ở Ấn Độ đã tăng hơn 8 lần so với mức thông thường lên khoảng 7.200 tấn mỗi ngày trong tháng.

Banerjee, người đứng đầu bộ phận kinh doanh khí đốt khu vực Nam Á của công ty, nói với Reuters hôm thứ Năm: "Đây là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng bởi vì không ai chuẩn bị cho nó, đặc biệt khi nhu cầu ngày càng cao".

Linde – với hai chi nhánh tại nước này là Linde India (LIND.NS) và Praxair India - cùng các nhà cung cấp khác đang tăng cường sản xuất bình oxy lên tổng cộng hơn 9.000 tấn mỗi ngày vào giữa tháng tới.

Banerjee nói: "Kỳ vọng của tôi là vào giữa tháng 5, chúng tôi chắc chắn sẽ có cơ sở hạ tầng giao thông cho phép chúng tôi cung cấp đủ số lượng bình oxy cần thiết khắp cả nước.

Cuộc khủng hoảng thiếu oxy của Ấn Độ sẽ được giải quyết vào giữa tháng 5 - Ảnh 3.

Ấn Độ đang tìm thêm các nguồn cung bình oxy để phục vụ chữa trị cho người dân mắc COVID-19

Banerjee cho biết Ấn Độ đang nhập khẩu khoảng 100 container lạnh để vận chuyển một lượng lớn oxy y tế lỏng, trong đó Linde cung cấp 60 container. Một số đang được máy bay của Không quân Ấn Độ mang tới.

Nhiều container trong số này sẽ được đặt trên các chuyến tàu chuyên dụng chạy xuyên quốc gia, mỗi chiếc chở từ 80-160 tấn oxy lỏng và vận chuyển đến nhiều thành phố.

Công ty cũng đang tìm cách tăng số lượng bình oxy trong mạng lưới phân phối của mình lên ít nhất 10.000 bình, điều này sẽ cải thiện nguồn cung cho các vùng nông thôn có cơ sở hạ tầng yếu kém.

Banerjee cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng tạo ra một loại hệ thống hỗ trợ cung cấp oxy lỏng tại khu vực địa phương, để từ đó các đại lý địa phương có thể lấy một cách dễ dàng".

Vào thứ Năm, tổng số ca nhiễm COVID-19 của Ấn Độ đã vượt quá 18 triệu ca, tiếp tục lập kỷ lục mới về số ca mắc.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem