Cựu tổng thống Nga: Lệnh trừng phạt là tuyên chiến về kinh tế

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 09/04/2022 12:52 PM (GMT+7)
Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết những biện pháp trừng phạt áp đặt đối với Moscow sẽ dẫn đến sự "sụp đổ" của các tổ chức quốc tế, bao gồm cả Liên Hợp Quốc.
Bình luận 0
Cựu tổng thống Nga tiết lộ 'lệnh trừng phạt' sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với thế giới - Ảnh 1.

Cựu tổng thống kiêm phó chủ tịch hội đồng an ninh Nga, ông Dmitry Medvedev. Ảnh: Getty

Các lệnh trừng phạt mà nhiều quốc gia phương Tây liên tục áp đặt đối với Nga kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine chỉ làm xói mòn thêm hệ thống các thể chế quốc tế hiện có và thẩm quyền của Liên Hợp Quốc, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev chia sẻ trong một bài đăng trên Telegram hôm 8/4.

Ông lập luận rằng từ "trừng phạt" chỉ được áp dụng cho các biện pháp do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt, đồng thời nói thêm rằng những hạn chế đơn phương mà các quốc gia phương Tây đang áp dụng không thể coi là "trừng phạt" theo luật quốc tế.

Ông nói: "Đây là hành vi xâm phạm các quyền chủ quyền của Liên bang Nga mà các quốc gia và các khối đã cam kết". Bên cạnh đó, ông cũng gọi các lệnh trừng phạt của phương Tây là "bất hợp pháp". 

"Quy mô chưa từng có của các biện pháp hạn chế từ phương Tây đối với Moscow sẽ chỉ dẫn đến sự sụp đổ của tất cả các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc", ông Medvedev, người hiện là phó chủ tịch hội đồng an ninh Nga, cảnh báo.

Ông Medvedev lập luận rằng bất kỳ hạn chế nào nữa cũng có thể khiến hệ thống quan hệ quốc tế "đi vào ngõ cụt", vì quan hệ giữa nhiều quốc gia sẽ bị hạ cấp hoặc tan vỡ hoàn toàn.

Cựu tổng thống cũng nói rằng các biện pháp trừng phạt có thể được coi là hành động xâm lược vì chúng "nhằm mục đích phá vỡ nền độc lập kinh tế của một quốc gia cũng như chủ quyền của quốc gia đó".

"Về bản chất, đó có thể coi như lời tuyên bố của một cuộc chiến tranh kinh tế", ông nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo rằng những hành động như vậy sẽ dẫn đến các biện pháp tự vệ của quốc gia bị ảnh hưởng.

Ông nói: "Nga sẽ sử dụng quyền của mình để tự vệ với bất kỳ phương tiện nào cần thiết. Những hạn chế như vậy sẽ không thể làm suy yếu nước Nga". Cựu tổng thống nói thêm rằng chúng chỉ có khả năng khiến người Nga trở nên đoàn kết hơn, đồng thời ông cũng gọi những người đã áp đặt các lệnh trừng phạt là "kẻ thù của Nga".

"Kết quả của các biện pháp trừng phạt sẽ là phá hủy trật tự thế giới và đem lại những hậu quả cực kỳ nặng nề đối với nền kinh tế toàn cầu", ông Medvedev cảnh báo.

Bình luận của ông Medvedev được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) công bố một loạt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Hôm 8/4, khối này cho biết họ sẽ áp đặt các hình phạt đối với các lĩnh vực tài chính và thương mại cũng như lệnh cấm vận đối với than của Nga. Xuất khẩu dầu và khí đốt vẫn không bị ảnh hưởng. Trước đó, hôm 7/4, Nga bị Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đình chỉ hoạt động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem